Anh: Cảnh sát chống khủng bố điều tra vụ nghi đầu độc gần Salisbury

Ngày 4/7, cảnh sát London cho biết các nhân viên chống khủng bố đang tham gia điều tra vụ hai người được phát hiện trong tình trạng nguy kịch tại Amesbury, gần thành phố Salisbury, miền Nam nước Anh, do tiếp xúc với "chất lạ".

Trong một tuyên bố, cảnh sát London cho biết các nhân viên chống khủng bố đang hợp tác với các đồng nghiệp thuộc lực lượng cảnh sát hạt Wiltshire để điều tra vụ việc tại Amesbury.

Trong khi đó, chủ bút tờ báo Sun, Tom Newton dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết hai người này đã bị đầu độc và các mẫu xét nghiệm đã được gửi tới phòng thí nghiệm tại Porton Down của Bộ Quốc phòng Anh.

Cảnh sát Anh tuần tra tại thủ đô London ngày 12/4. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Trước đó, cùng ngày, cảnh sát Anh cho biết đã phát hiện 2 người trong tình trạng nguy kịch do tiếp xúc với một chất chưa xác định gần thị trấn Salisbury. Thông báo của cảnh sát nêu rõ, lực lượng khẩn cấp đã được huy động đến một địa chỉ ở đường Muggleton, Amesbury tối 30/6 sau khi một người đàn ông và một người phụ nữ, đều khoảng 40 tuổi, được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh trong một ngôi nhà.

Theo giả thuyết ban đầu của cảnh sát, hai nạn nhân có khả năng đã sử dụng cocaine nguyên chất hoặc heroin từ một khối ma túy có nhiễm độc. Cảnh sát cho biết giới chức đang tiến hành thêm các xét nghiệm. Hai nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện thị trấn Salisbury, cách Amesbury 11 km về phía Nam.

Trước đó, hồi tháng 3, tại Salisbury cũng đã xảy ra vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Skripal và con gái Yulia. Phía Anh cho biết một hàm lượng rất nhỏ chất độc thần kinh Novichok ở dạng lỏng đã được sử dụng trong vụ đầu độc này.

Sau đó, mặc dù chưa có kết luận điều tra, London cho rằng chất độc này được chế tạo tại Nga và cáo buộc Moskva đứng sau vụ việc, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây trục xuất hàng trăm các nhà ngoại giao Nga.

Cho đến nay, Nga bác bỏ mọi cáo buộc và cũng tuyên bố trục xuất số nhân viên ngoại giao tương đương của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

TTXVN/Báo Tin tức
Đức bắt giữ kẻ âm mưu khủng bố bằng bom sinh học chứa chất độc ricin
Đức bắt giữ kẻ âm mưu khủng bố bằng bom sinh học chứa chất độc ricin

Lực lượng an ninh Đức vừa bắt giữ một người đàn ông Tunisia, được xác định là Sief Allah H., sở hữu chất độc chết người ricin và nguyên liệu chế tạo bom, âm mưu tiến hành một vụ tấn công bằng vũ khí sinh học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN