Australia sẽ được Mỹ, Anh trợ giúp, chuyển giao công nghệ phát triển tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ hợp tác AUKUS. Ảnh: Australia Royal Navy
AUKUS là thỏa thuận quốc phòng ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ, được 3 nước ký năm 2021.
Phát biểu tại Đối thoại 2+2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nhấn mạnh cam kết kiên định của nước này đối với Australia, đồng thời cho biết quân đội hai nước đang tăng cường hợp tác để giải quyết các mối đe dọa và bất ổn gia tăng. Cũng theo người đứng đầu ngành quốc phòng Anh, hai nước cần xây dựng "kỷ nguyên quốc phòng mới" để không thể chia cắt an ninh tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương với an ninh tại Châu Âu - Đại Tây Dương.
Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Richard Marles cho biết hai nước dự định sẽ ký hiệp ước về chế tạo tàu ngầm mới trong ngày 26/7. Đây sẽ là hiệp ước quan trọng nhất đối với Australia kể từ khi thành lập liên bang năm 1901 và là căn cứ cho chương trình chế tạo tàu ngầm trong 50 năm, giúp tạo ra hàng chục nghìn việc làm và mang lại cho Anh 20 tỷ Bảng (khoảng 27 tỷ USD) trong 25 năm tới.
Nhận định về hiệp ước sắp được ký giữa Anh và Australia, ông Michael Fullilove - Giám đốc Viện nghiên cứu Lowy ở Sydney - cho rằng hiệp ước sẽ hỗ trợ AUKUS và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vào thời điểm này.
Hiệp ước tàu ngầm giữa Anh và Australia được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang xem xét lại hiệp ước AUKUS và thúc giục Australia phải tăng chi tiêu quốc phòng. Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết Anh và Australia cũng đã cam kết hợp tác về khoáng sản thiết yếu và an ninh mạng ở Thái Bình Dương.
Dự kiến, sau Đối thoại 2+2, các bộ trưởng của hai nước sẽ đến Melbourne và thành phố quân sự Darwin ở phía Bắc, nơi có tàu sân bay Anh HMS Prince of Wales cập cảng để tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre.