Các danh sách được trao đổi đồng thời thông qua các kênh ngoại giao tại New Delhi và Islamabad.
Cửa khẩu Attari-Wagah ở biên giới Ấn Độ - Pakistan. Ảnh (tư liệu) minh họa: Kyodo/TTXVN
Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nước này đã trao danh sách 382 tù nhân và 81 ngư dân là công dân Pakistan hoặc được cho là người Pakistan. Đổi lại, Pakistan cung cấp thông tin chi tiết về 53 tù nhân và 193 ngư dân là người Ấn Độ hoặc được cho là công dân Ấn Độ. Bộ trên cho biết chính phủ đã thúc đẩy việc trả tự do sớm và hồi hương tất cả tù nhân, ngư dân Ấn Độ cùng với tàu thuyền của họ.
Trong tuyên bố, Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này vẫn cam kết giải quyết mọi vấn đề nhân đạo theo thứ tự ưu tiên, bao gồm các vấn đề liên quan đến tù nhân và ngư dân bị giam giữ tại mỗi nước. Ấn Độ đã hối thúc Pakistan đẩy nhanh quá trình xác minh quốc tịch cho 80 tù nhân và ngư dân đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Ấn Độ, vốn đang chờ hồi hương do chưa xác nhận được quốc tịch.
Kể từ năm 2014, các nỗ lực ngoại giao liên tục đã giúp Ấn Độ hồi hương được 2.661 ngư dân và 71 tù nhân từ Pakistan. Con số này bao gồm 500 ngư dân và 13 tù nhân đã trở về Ấn Độ kể từ năm 2023.