Ấn Độ: Làn sóng bạo lực mới ở bang Manipur khiến hàng chục người thiệt mạng

Ngày 28/5, một quan chức chính quyền địa phương giấu tên cho biết khoảng 40 phần tử nghi là phiến quân và 2 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ bạo lực mới ở bang Manipur, Đông Bắc Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Nhiều phương tiện bị đốt phá trong một vụ đụng độ tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, nguồn tin trên xác nhận bình luận trước đó cùng ngày của Thủ hiến Manipur N. Biren Singh với báo giới rằng lực lượng an ninh đã tiêu diệt khoảng 40 phiến quân trong 2 ngày qua. Truyền thông địa phương dẫn lời ông Singh nêu rõ: “Các phần tử khủng bố đã sử dụng súng trường tấn công M-16 và AK-47 cùng súng bắn tỉa nhằm vào dân thường. Chúng đã đến nhiều ngôi làng để đốt phá nhà cửa. Được sự hỗ trợ của quân đội và các lực lượng an ninh khác, chúng tôi đã triển khai các biện pháp xử lý mạnh tay. Theo báo cáo, khoảng 40 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt”.

Manipur rơi vào tình trạng nguy hiểm sau khi bùng nổ bạo lực sắc tộc trong tháng này, làm ít nhất 70 người thiệt mạng và khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Bạo lực xảy ra giữa người Meitei chiếm đa số, những người chủ yếu theo đạo Hindu và sống ở xung quanh thủ phủ Imphal, và bộ tộc Kuki chủ yếu theo đạo Thiên chúa sống ở những ngọn đồi xung quanh.

Nguyên nhân dẫn đến xung đột là do người Kuki bất bình trước viễn cảnh người Meitei được đảm bảo hạn ngạch công việc của chính phủ và các đặc quyền khác dưới hình thức được công nhận là nhóm bộ tộc chịu nhiều thiệt thòi và cần được hỗ trợ. Điều này làm dấy lên nỗi lo ngại từ lâu trong cộng đồng Kuki rằng người Meitei cũng có thể được phép mua đất ở những khu vực hiện dành cho họ (người Kuki) và các nhóm bộ tộc khác.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Pakistan đặt thời hạn bắt các đối tượng kích động bạo lực
Pakistan đặt thời hạn bắt các đối tượng kích động bạo lực

Ngày 13/5, Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif đã ra lệnh cho nhà chức trách trong vòng 72 giờ phải xác định và bắt giữ tất cả những người liên quan đến các hành vi bạo lực sau vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan hôm 9/5, khiến hàng trăm người thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN