Ai Cập và Palestine tìm cách khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông

Ngày 6/11, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas bên lề Diễn đàn Thanh niên Thế giới đang diễn ra tại thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập để thảo luận về hòa giải giữa các phe phái Palestine và các phương thức khôi phục tiến trình hoà bình Trung Đông.

Ngày 9/7, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (ảnh, phải) đã hội đàm với người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas (ảnh, trái) tại thủ đô Cairo. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn tuyên bố của Văn phòng Phủ Tổng thống Ai Cập cho hay ông El-Sisi đã nhấn mạnh những nỗ lực của Cairo nhằm khôi phục các cuộc đàm phán giữa người Palestine và Israel nhằm đạt được một giải pháp công bằng, đảm bảo quyền của người Palestine có một quốc gia độc lập với đường biên giới năm 1967 và thủ đô tại Đông Jerusalem. Tổng thống Ai Cập cũng khẳng định tầm quan trọng của việc chấm dứt sự chia rẽ chính trị lâu nay giữa các phe phái chính trị Palestine và kêu gọi các bên cần phải tiếp tục quá trình hòa giải.

Về phần mình, Tổng thống Palestine Abbas đánh giá cao vai trò trung gian của Ai Cập đối với đàm phán hòa giải giữa hai phong trào chính trị chủ chốt của Palestine là Hamas và Fatah, đồng thời hy vọng những nỗ lực hòa giải nội bộ Palestine sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình hòa bình Trung Đông giữa Palestine với Israel.

Cuộc gặp giữa hai tổng thống El-Sisi và Abbas có sự tham dự của Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Ai Cập Khaled Fawzy.

Hồi tháng 10 vừa qua, Fatah và Hamas đã đạt được thoả thuận hòa giải sau nhiều tháng đàm phán dưới sự bảo trợ của Ai Cập.

Cũng trong ngày 6/11, Đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Trung Đông, Gong Xiaosheng đã phát biểu với truyền thông tại Ai Cập sau chuyến thăm tới Palestine và Israel rằng cả Palestine và Israel đều hoan nghênh sự tham gia của Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông và sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để tìm ra một giải pháp thỏa đáng.

Theo ông Gong, chính phủ Israel và Palestine đều hoan nghênh "đề xuất 4 điểm" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra hồi tháng 7 trong cuộc gặp với Tổng thống Palestine. Đề xuất kêu gọi thúc đẩy việc giải quyết vấn đề chính trị giữa Israel-Palestine trên cơ sở giải pháp hai nhà nước; duy trì một khái niệm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững; tiếp tục phối hợp và tăng cường các nỗ lực hoà bình; và thúc đẩy hoà bình bằng phát triển.

TTXVN/Báo Tin Tức
Mỹ cam kết ủng hộ tiến trình hòa bình Trung Đông
Mỹ cam kết ủng hộ tiến trình hòa bình Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn kiên định với lập trường ủng hộ một nền hòa bình giữa Israel và Palestine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN