Các tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Gaza ngày 9/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn nguồn thạo tin cho biết cả hai bên đang nỗ lực giải quyết những khác biệt giữa đề xuất của Ai Cập và một kế hoạch riêng do Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách vấn đề Trung Đông Steve Witkoff đưa ra, trong nỗ lực đạt được khuôn khổ thống nhất cho một thỏa thuận chung.
Ai Cập đã đề xuất thả từ 5-8 con tin còn sống và một số thi thể để đổi lấy việc trả tự do cho các tù nhân Palestine, cùng với việc mở cửa khẩu biên giới Rafah, đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza và rút dần quân đội Israel khỏi vùng đất ven Địa Trung Hải đang bị phong tỏa của Palestine.
Các nguồn tin giải thích rằng số lượng con tin và người bị giam giữ được thả là một vấn đề gây tranh cãi trong cuộc thảo luận với phía Israel, dự kiến chính quyền Tel Aviv sẽ phản hồi bằng việc thông qua đề xuất này trong vòng 48 giờ tới.
Các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar đã chuyển đề xuất của Ai Cập cho Hamas và phong trào kháng chiến của Palestine này đã chấp thuận kế hoạch của Cairo đưa ra.
Các nguồn tin tái khẳng định rằng Tổng cục Tình báo Ai Cập đã chuẩn bị thực hiện thỏa thuận, đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền Cairo sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza sau khi cửa khẩu Rafah được mở trở lại.
Trước đó, ngày 10/4, tờ báo Yedioth Ahronoth (Israel) cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận một thỏa thuận toàn diện giữa Israel và Hamas. Theo Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, thỏa thuận này dự kiến sớm được công bố.
Gần đây, Ai Cập đã công bố một đề xuất nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn ở Gaza, cho phép trao đổi con tin và tù nhân giữa Hamas và Israel và chuyển giao viện trợ nhân đạo.