Ai Cập đẩy mạnh cải cách kinh tế

Từ ngày 1/8, giá khí đốt tại Ai Cập sẽ được điều chỉnh tăng tới 75%. Đây là một trong những chính sách mà Chính phủ Ai Cập đưa ra nhằm đáp ứng các yêu cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về các khoản vay hỗ trợ chương trình cải cách kinh tế đang được thúc đẩy ở quốc gia Bắc Phi này.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tại thủ đô Cairo, Ai Cập ngày 24/10/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouli, giá khí đốt được điều chỉnh tăng căn cứ theo hệ thống giá khí đốt lũy tiến. Cụ thể, 1m3 khí đốt có giá từ 1 đến 1,75 bảng Ai Cập (0,1 USD) cho mức tiêu thụ từ 0 đến 30m3 khí đốt; với mức tiêu thụ từ 30-60m3 và trên 60m3, khí đốt sẽ có mức giá tương ứng là từ 1,75-2,5 bảng/m3 và từ 2,25-3 bảng/m3.

Việc tăng giá khí đốt là một trong những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mà Chính phủ Ai Cập tiếp tục thực hiện nhằm vực dậy nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái do ảnh hưởng của tình hình chính trị trong nước nhiều năm qua. Trước đó, Ai Cập cũng đã tăng giá xăng (66,6%) và điện (26%), nhằm cắt giảm trợ cấp cho hai lĩnh vực này.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh IMF đang đánh giá hiệu quả chương trình cải cái kinh tế của Ai Cập, để căn cứ vào đó giải ngân khoản vay còn lại trong 12 tỷ USD hỗ trợ chương trình kinh tế của Ai Cập. Tính đến nay, IMF đã 2 lần giải ngân khoản vay cho Ai Cập với tổng giá trị 2/3 khoản tiền trên.

TTXVN/Báo Tin tức
Kinh tế biển và du lịch là trọng tâm trong hợp tác song phương Việt Nam-Ai Cập
Kinh tế biển và du lịch là trọng tâm trong hợp tác song phương Việt Nam-Ai Cập

Kinh tế biển và du lịch được đánh giá đây là hai lĩnh vực hợp tác đầy triển vọng giữa Việt Nam và Ai Cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN