Ai Cập bố trí 11 bệnh viện tiếp nhận người Palestine bị thương từ Dải Gaza 

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ai Cập đã bố trí tổng cộng 165 xe cứu thương và 11 bệnh viện để điều trị cho những người Palestine bị thương được đưa về từ Dải Gaza, nơi đã xảy ra nhiều vụ tấn công của quân đội Israel trong hơn một tuần qua.

Chú thích ảnh
Chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza, ngày 16/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 17/5, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed cho biết đã điều khoảng 50 xe cứu thương trang bị các thiết bị chăm sóc chuyên sâu và máy thở đi đón những người Palestine bị thương. Ngoài ra còn có 65 xe cứu thương khác được điều từ các thành phố của tỉnh Bắc Sinai. Bên cạnh đó, Bộ này cũng đang có 50 xe cứu thương nữa được huy động để làm phương tiện dự phòng khẩn cấp.

Trước đó một ngày, nhà chức trách Ai Cập đã mở cửa khẩu Rafah, điểm qua lại duy nhất giữa Ai Cập và Dải Gaza của Palestine để phục vụ việc tiếp nhận những người bị thương. Một nhóm công tác, gồm bác sĩ cấp cứu, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ chỉnh hình và đội kiểm dịch, cũng đã được bố trí tại cửa khẩu này.

Trong khi đó, các bệnh viện tham gia điều trị cho người Palestine bị thương sẽ được chia làm nhiều tuyến khác nhau. Trong đó, tuyến hỗ trợ đầu tiên gồm 3 bệnh viện ở tỉnh Bắc Sinai là Sheikh Zuweid, Al-Arish và Bir Al-Abd, có tổng cộng 288 giường thường, 81 giường chăm sóc đặc biệt và 233 bác sĩ. Tuyến thứ hai gồm 2 bệnh viện ở tỉnh Ismailia là Tổ hợp Y tế và Bệnh viện cấp cứu Abu Khalifa, có tổng cộng 385 giường thường, 85 giường chăm sóc đặc biệt và 1.145 y, bác sĩ.

Ngoài ra, sẽ có 6 bệnh viện ở Vùng đô thị Cairo, gồm Bệnh viện Viện Nasser, Bệnh viện Dar Al-Shifa, Bệnh viện Al-Mataria, Bệnh viện Ngân hàng Quốc gia, Bệnh viện Ahmed Maher và Bệnh viện Chuyên khoa Sheikh Zayed. 6 bệnh viện này có 784 giường thường, 179 giường chăm sóc đặc biệt và 3.606 y, bác sĩ.

Ngoài tăng cường hỗ trợ y tế cho những người bị thương từ Dải Gaza, Ai Cập cũng đang đẩy nhanh nỗ lực hòa giải nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Palestine.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Xung đột Israel - Palestine: Mỹ, Đức hối thúc các bên bảo đảm an toàn cho người dân 
Xung đột Israel - Palestine: Mỹ, Đức hối thúc các bên bảo đảm an toàn cho người dân 

Ngày 17/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hối thúc tất cả các bên trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine bảo vệ người dân, đặc biệt là trẻ em. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN