600 tấn cá chết dạt vào bờ biển Mỹ do ‘thủy triều đỏ’ nguy hiểm

“Thủy triều đỏ” xuất hiện sớm đã giết chết hàng trăm tấn cá và sinh vật biển ở vùng Vịnh Tampa, Florida, Mỹ. 

Chú thích ảnh
Xác cá phủ kín bờ biển. Ảnh: NPR

Đài phát thanh NPR của Mỹ đưa tin “thủy triều đỏ” là tên gọi khác của hiện tượng tảo Karenia brevis nở hoa độc hại. Loài tảo này thường nở trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau tại vùng Vịnh Mexico, gây hại mức độ nhẹ cho con người song vô cùng nguy hiểm với sinh vật biển. 

Theo đó, tảo Karenia năm nay đã nở hoa sớm và làm chết gần 600 tấn cá ở Vịnh Tampa. Cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành thu dọn xác cá, nhưng cảnh báo tình trạng này sẽ còn tiếp diễn. 

Xem video cá chết trôi nổi, dạt vào bờ ở Vịnh Tamba (nguồn: WKMG News 6)

Các nhà hải dương học cho biết việc tảo ra hoa sớm không phải là điều bất thường, nhưng cường độ ra hoa cùng với lượng cá chết nhiều chưa từng thấy tại Tampa là điều đáng lo ngại.

Phần lớn cá chết được phát hiện gần khu vực thành phố St. Petersburg của Florida, nơi chính quyền thành phố đang khẩn trương dọn dẹp. Đội thu dọn cho biết họ đã vớt được khoảng 600 tấn cá chết. 
Giám đốc Cơ quan Khẩn cấp St. Peterburg, bà Amber Boulding cho biết sẽ còn có thêm cá chết dạt vào bờ biển cho đến khi tảo dừng ra hoa. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
'Chiếu tướng' – chiến đấu cơ bí ẩn sắp được Nga tiết lộ
'Chiếu tướng' – chiến đấu cơ bí ẩn sắp được Nga tiết lộ

Được mệnh danh là 'Checkmate' (Chiếu tướng), đây có thể là một máy bay chiến đấu hạng nhẹ với tốc độ siêu thanh, đối trọng với F-35 của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN