4 nhà leo núi thiệt mạng khi chinh phục ngọn núi cao nhất Mexico

Ngày 20/8, nhà chức trách Mexico thông báo 4 nhà leo núi chuyên nghiệp đã thiệt mạng khi đang trên đường leo lên đỉnh núi Pico de Orizaba - ngọn núi cao nhất nước này.

Chú thích ảnh
Cơ quan bảo vệ dân sự làm việc tại Pico de Orizaba, nơi 4 nhà leo núi thiệt mạng. Ảnh: elpais.com

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Cơ quan bảo vệ dân sự Mexico cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy 4 thi thể của các nhà leo núi nằm rải rác ở sườn phía Nam núi Pico de Orizaba tại khu vực gần thị trấn Atzitzintla, bang Puebla, miền Trung nước này. Trong 4 nạn nhân có 2 người đến từ bang duyên hải miền Đông Veracruz, 1 người đến từ bang Puebla và 1 người hiện chưa xác định được danh tính.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cả 4 người nhiều khả năng đã ngã từ độ cao khá lớn khi đang leo lên đỉnh Citlaltépetl - tên địa phương của núi Pico de Orizaba, có độ cao 5.675 m so với mặt nước biển. Nằm giữa 2 bang Puebla và Veracruz, đây là ngọn núi cao nhất Mexico và cao thứ ba tại khu vực Mỹ Latinh.

Nhiều người cũng đã thiệt mạng trong nỗ lực chinh phục ngọn núi lửa nổi tiếng này. Năm 2017 và 2018, hai công dân Mỹ cũng đã thiệt mạng khi leo lên đỉnh núi Pico de Orizaba. Trước đó, năm 2015, các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của 3 nhà leo núi gần như nguyên vẹn do bị đóng băng dưới lớp tuyết dày gần khu vực đỉnh núi. Đây là những vận động viên leo núi đã thiệt mạng sau trận tuyết lở hồi năm 1959.

Theo các nhà địa chất học, được hình thành bởi khối kiến tạo địa chất thuộc vành đai núi lửa Thái Bình Dương, Pico de Orizaba là núi lửa duy nhất trên Trái Đất có dung nham bị đóng băng trên miệng núi, nhờ đó tạo nên cảnh quan siêu thực thu hút sự quan tâm của khách du lịch cũng như các nhà leo núi chuyên nghiệp.

Phi Hùng (TTXVN)
Nhật Bản lần đầu tiên dự phòng phương án hạn chế số người leo núi Phú Sĩ
Nhật Bản lần đầu tiên dự phòng phương án hạn chế số người leo núi Phú Sĩ

Ngày 10/8, nhà chức trách Nhật Bản cho biết không loại trừ khả năng lần đầu tiên phải áp dụng biện pháp kiểm soát đám đông leo núi Phú Sĩ trong tuần này do lo ngại hàng nghìn người sẽ kéo đến gây khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN