240.000 người Ukraine có thể bị trục xuất khi Tổng thống Trump đảo ngược chính sách

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch thu hồi quy chế pháp lý tạm thời đối với khoảng 240.000 người Ukraine đã đến Mỹ để lánh cuộc xung đột với Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters ngày 6/3, thông tin trên do một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ và ba nguồn tin đưa ra.

Động thái này, dự kiến được thực hiện sớm nhất vào tháng 4, sẽ là một động thái đảo ngược mạnh mẽ thái độ chào đón mà người Ukraine nhận được dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Động thái giảm các biện pháp bảo vệ người Ukraine đã được triển khai trước khi ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tranh cãi vào tuần trước. Theo các nguồn tin, đây là một phần trong nỗ lực rộng hơn của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tước bỏ quy chế pháp lý của hơn 1,8 triệu người nhập cư được phép vào Mỹ theo các chương trình nhân đạo tạm thời do chính quyền cũ triển khai.

Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Tricia McLaughlin cho biết hiện bộ này chưa có thông báo nào.

Sắc lệnh hành pháp do ông Trump ban hành ngày 20/1 yêu cầu DHS chấm dứt tất cả các chương trình tạm trú nhân đạo theo diện nhóm.

Theo đó, chính quyền Mỹ có kế hoạch thu hồi quy chế tạm trú nhân đạo đối với khoảng 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela sớm nhất trong tháng này. Kế hoạch này lần đầu tiên được CBS News đưa tin.

Những người bị tước bỏ quy chế tạm trú nhân đạo có thể đối mặt với quy trình trục xuất nhanh. Cụ thể, những người nhập cư vượt biên trái phép có thể bị đưa vào quy trình “trục xuất khẩn cấp” trong vòng hai năm kể từ khi họ nhập cảnh. Tuy nhiên, đối với những người vào Mỹ qua các cửa khẩu hợp pháp nhưng không được chính thức chấp nhận - như những người theo diện tạm trú nhân đạo - thì không có giới hạn thời gian cho việc trục xuất nhanh.

Các chương trình của chính quyền cũ là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm tạo ra các con đường pháp lý tạm thời để ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép và hỗ trợ nhân đạo.

Ngoài 240.000 người Ukraine đến Mỹ để tránh cuộc xung đột với Nga, 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela, các chương trình này còn bao gồm trên 70.000 người Afghanistan tới Mỹ sau khi Taliban giành lại quyền lực tại Afghanistan.

Khoảng 1 triệu người di cư khác đã có lịch nhập cảnh tại các cửa khẩu hợp pháp thông qua một ứng dụng có tên CBP One.

Hàng nghìn người khác tiếp cận các chương trình quy mô nhỏ hơn, bao gồm diện tạm trú nhân đạo theo diện đoàn tụ gia đình cho một số người ở Mỹ Latin và Caribe.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cam kết sẽ chấm dứt các chương trình của chính quyền cũ, cho rằng các chương trình này vượt quá giới hạn của luật pháp Mỹ.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã tạm dừng xử lý đơn xin nhập cư đối với những người đã vào Mỹ theo một số chương trình tạm trú nhân đạo của chính quyền cũ.

Trong khi đó, theo tờ The Independent ngày 6/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhanh chóng bác bỏ, gọi thông tin trên của Reuters là tin giả và khẳng định chưa có quyết định nào về việc thu hồi quy chế pháp lý của người Ukraine.

Bà viết trên mạng X để phản hồi bài viết của Reuters: “Đây lại là tin giả từ Reuters, dựa trên các nguồn ẩn danh không hề biết mình đang nói gì. Sự thật là: chưa có quyết định nào được đưa ra vào thời điểm này”.

Chú thích ảnh
Bài đăng trên X của bà Karoline Leavitt. Ảnh chụp màn hình

Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Tricia McLaughlin ngày 5/3 nói bộ này chưa có thông báo mới và các cơ quan chính phủ Ukraine không phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng bắn trước khi ký thoả thuận khoáng sản
Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng bắn trước khi ký thoả thuận khoáng sản

Các quan chức châu Âu được thông báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gắn kết thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine với yêu cầu Kiev cam kết một lệnh ngừng bắn nhanh chóng với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN