22 nước yêu cầu Israel nối lại hoàn toàn viện trợ vào Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 19/5, 22 quốc gia, bao gồm nhiều nước phương Tây, đã yêu cầu Israel ngay lập tức cho phép nối lại hoàn toàn viện trợ vào Dải Gaza sau khi Tel Aviv dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa đối với vùng lãnh thổ này của Palestine.
Chú thích ảnh
Người dân Palestine nhận thực phẩm cứu trợ tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố chung của bộ trưởng ngoại giao 22 nước cho biết mặc dù ghi nhận những dấu hiệu cho thấy viện trợ sẽ được nối lại một cách hạn chế, nhưng Israel đã chặn viện trợ nhân đạo vào Gaza trong hơn 2 tháng, nói thêm rằng thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm đã cạn kiệt và người dân đang phải đối mặt với nạn đói.

Tuyên bố nêu rõ người dân Gaza phải nhận được viện trợ vô cùng cần thiết đối với họ. Tuyên bố chung này được đưa ra trong bối cảnh Liên hợp quốc (LHQ) cho biết 9 xe tải viện trợ đã được phép vào Gaza, song đánh giá đây là “giọt nước giữa đại dương”, khi cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở vùng lãnh thổ ven địa Trung Hải đang bị phong tỏa của Palestine.

Bộ trưởng ngoại giao 22 nước cũng nêu yêu cầu việc cung cấp viện trợ cho Dải Gaza phải được tổ chức bởi LHQ và các tổ chức phi chính phủ.

Các quốc gia ký kết tuyên bố chung lên án mô hình phân phối mới mà Israel vừa quyết định, vì gây nguy hiểm cho những người thụ hưởng và nhân viên cứu trợ, làm suy yếu vai trò và tính độc lập của LHQ và các đối tác đáng tin cậy của chúng tôi, đồng thời liên kết viện trợ nhân đạo với các mục tiêu chính trị và quân sự.

Theo tuyên bố, viện trợ nhân đạo không bao giờ được chính trị hóa và lãnh thổ Palestine không được phép bị thu hẹp hoặc chịu bất kỳ thay đổi nhân khẩu học nào. 22 nước cũng nhắc lại thông điệp kiên quyết của mình rằng Hamas phải ngay lập tức thả tất cả các con tin còn lại và cho phép phân phối viện trợ nhân đạo mà không bị cản trở.

Tuyên bố được ký bởi các quốc gia bao gồm Australia, Canada, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Iceland, Ireland, Italy, Nhật Bản, Latvia, Litva, Luxembourg, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh.

Ngoài ra, tuyên bố chung cũng nhận được sự ủng hộ từ Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas, Ủy viên EU về viện trợ nhân đạo và quản lý khủng hoảng Hadja Lahbib, cũng như Ủy viên châu Âu phụ trách Địa Trung Hải, bà Dubravka Suica.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.