Vinh danh Đội tuyển Quần vợt trẻ Việt Nam

Chiều 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh và trao tặng bằng khen cho các thành viên Đội tuyển quần vợt trẻ Quốc gia năm 2022 vì có thành tích xuất sắc tại Chung kết vòng loại Giải Junior Billie Jean King Cup và Junior Davis Cup khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2022 ở thủ đô New Dehli, Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam trao bằng khen và thưởng cho các vận động viên Đội tuyển nam, nữ Quần vợt trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc. 

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, việc vinh danh, tặng bằng khen không chỉ động viên, khích lệ tinh thần sau chuyến du đấu khá thành công ở giải đấu khu vực mà còn tôn vinh những nỗ lực thi đấu hết sức mình của các tuyển thủ quần vợt trẻ Việt Nam ở một sân chơi thể thao lớn; hứa hẹn sẽ trở thành những nhân tố chủ chốt cho bộ môn Quần vợt của nước nhà.

Biểu dương tinh thần thi đấu quyết tâm, quyết liệt của các tuyển thủ trẻ ở giải đấu, ông Nguyễn Quốc Kỳ mong các vận động viên tiếp tục cố gắng, luyện tập để vươn cao hơn nữa. Tin tưởng, kết quả giải đấu lần này sẽ là hành trang, động lực để nuôi khát vọng; biến sức mạnh, niềm tin thành chiến thắng ở những giải đấu lớn hơn.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ cảm ơn các huấn luyện viên trong việc dẫn dắt, đào tạo, huấn luyện thế hệ vận động viên trẻ có năng lực và nhiều triển vọng cho bộ môn Quần vợt Việt Nam; các gia đình đã động viên, tạo điều kiện để các tuyển thủ trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực góp phần thúc đẩy sự nghiệp Thể dục, Thể thao Việt Nam nói chung và bộ môn Quần vợt nói riêng ngày càng phát triển mạnh, vững chắc.

Theo huấn luyện viên Nguyễn Phi Anh Vũ, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên 2 năm qua việc thi đấu, cọ xát của các vận động viên bị hạn chế rất nhiều, nhất là tại những giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, khi một một số quốc gia rút lui ở vòng sơ loại của Giải Junior Billie Jean King Cup và Junior Davis Cup diễn ra tại Colombo, Sri Lanka vào tháng 2/2022, Đội tuyển Quần vợt trẻ Việt Nam nhận suất đặc cách tham dự Chung kết vòng loại của Giải tại thủ đô New Dehli, Ấn Độ cùng 15 Quốc gia khác.

Tại Chung kết vòng loại Giải Junior Billie Jean King Cup (diễn ra từ ngày 4 - 9/4), Đội tuyển nữ Quần vợt trẻ Việt Nam gồm vận động viên Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh), Ngô Hồng Hạnh (Câu lạc bộ Hải Đăng) và Đào Uyên My (Becamex Bình Dương) cùng huấn luyện viên Đặng Ngọc Vinh (Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh) đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trước đấu thủ các quốc gia, Hiệp hội Quần vợt Ấn Độ.

Theo đó, Đội tuyển nữ Quần vợt trẻ Việt Nam đã xuất sắc có trận thắng mở màn với tỷ số 2-1 trước đội tuyển Singapore trong ngày thi đấu đầu tiên và nỗ lực thi đấu hết mình xuyên suốt 5 ngày sau đó. Các nữ tuyển thủ Việt Nam chỉ dừng chân trước đội tuyển Iran ở vòng chung kết tranh hạng 9-12 sau khi để thua với tỷ số 1-2 và giữ vị trí hạng 10.

Tương tự, Chung kết vòng loại Giải Junior Davis Cup (diễn ra từ ngày 11 - 16/4), Đội tuyển nam Quần vợt trẻ Việt Nam gồm vận động viên Phạm La Hoàng Anh (Câu lạc bộ Hải Đăng); Nguyễn Minh Phát (Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đại Khánh (Becamex Bình Dương) đã có những trận đấu đầy kịch tính với nhiều cột mốc đáng nhớ.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam trao bằng khen và thưởng cho các vận động viên Đội tuyển nam, nữ Quần vợt trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc ở giải đấu. 

Theo huấn luyện viên Nguyễn Phi Anh Vũ, 3 tay vợt nam trẻ xuất sắc vượt qua nhiều đấu thủ đạt thành tích lần đầu tiên ấn định vị trí tại Tứ kết, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 8 Quốc gia mạnh nhất Châu Á về Quần vợt. Chung kết vòng loại Giải Junior Davis Cup khép lại, Đội tuyển nam Quần vợt trẻ Việt Nam giữ hạng 6 chỉ sau khi thua đội tuyển Hàn Quốc tại trận đấu tranh hạng với tỷ số 1-2.

Thi đấu 6 trận và đã có 4 trận thắng, tuyển thủ trẻ Nguyễn Đại Khánh (Becamex Bình Dương) nhận thấy nhiều điều đáng học hỏi, nhất là từ các đội mạnh như: Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc... "Đó là kinh nghiệm thi đấu, kỹ năng, chiến thuật, thể lực, tâm lý thi đấu. Đây cũng là bài học quý giá mà chính bản thân em cũng như các bạn quyết tâm rèn luyện trong thời gian tới”, Đại Khánh chia sẻ.

Tử những thành tích trên, Đội tuyển nam, nữ Quần vợt trẻ Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các cổ động viên và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ngay sau giải đấu. Ngoài phần thưởng khẳng định ở giải đấu, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cũng trao tặng bằng khen và phần thưởng cho mỗi cá nhân Đội tuyển trẻ tham dự Chung kết vòng loại Giải Junior Billie Jean King Cup và Junior Davis Cup khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2022.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Khởi tranh Giải Quần vợt Vô địch quốc gia - Cúp Hanaka 2021
Khởi tranh Giải Quần vợt Vô địch quốc gia - Cúp Hanaka 2021

Ngày 13/12, sau hơn nửa năm tạm ngưng vì dịch COVID-19, Giải Quần vợt vô địch Quốc gia - Cúp Hanaka 2021 đã khởi tranh tại Cụm sân quần vượt Hanaka Paris Ocean Park (TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Đây cũng là địa điểm tranh tài của môn Quần vợt tại SEA Games 31 vào tháng 5/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN