Giải quần vợt Pháp mở rộng 2018: Những ứng cử viên hàng đầu ‘rơi rụng’

Chỉ mới là những trận đấu mở màn ở ngày thi đấu đầu tiên tại giải Grand Slam thứ hai trong năm Roland Garros, đã có 3 tên tuổi lớn của làng quần vợt nữ bị bỏ lại.

Đương kim vô địch quá thất vọng về một ngày không phải dành cho cô. Ảnh: Roland Garros

Đáng chú ý nhất phải kể đến sự ra đi của tay vợt nữ là đương kim vô địch Jelena Ostapenko khi cô bất ngờ để thua đối thủ người Ukraine Kateryna Kozlova ngay từ vòng 1. Hành trình bảo vệ danh hiệu của tay vợt người Latvia hiện đang xếp thứ 5 thế giới kết thúc sau 2 séc với các tỷ số thắng 7-5, 6-3 thuộc về tay vợt hạng 66 thế giới Kozlova.

Như vậy, nếu tính cả Ostapenko, mới chỉ có 6 tay vợt nữ vốn là đương kim vô địch các giải Grand Slam lại thua ngay vòng 1 ở giải đấu bảo vệ danh hiệu. Những cái tên còn lại lần lượt là Anastasia Myskina, Steffi Graf, Jennifer Capriati, Svetlana Kuznetsova và Angelique Kerber.

Bất ngờ ở tinh thần thi đấu của Kateryna Kozlova, tay vợt vừa trở lại sau chấn thương đầu gối và đã phải điều trị y tế ngay cuối hiệp 1, Ostapenko gọi trận đấu của mình là “một ngày tồi tệ” và khẳng định cô chịu rất nhiều sức ép tinh thần trước trận đấu này.

Xem clip diễn biến chính trận thua của đương kim vô địch Pháp mở rộng Jelena Ostapenko:



Dù không quá bất ngờ nhưng niềm hy vọng số 1 của quần vợt nữ nước Anh Johanna Konta bị loại ngay từ vòng 1 cũng khiến người xem thất vọng. Trên mặt sân không phải sở trường, Konta chỉ được xếp hạng hạt giống 22 đã thua nhanh 4-6, 3-6 trước tay vợt hạng 93 thế giới Yulia Putintseva (Kazakhstan).

Như vậy đã 4 lần liên tiếp Konta dừng bước ngay vòng 1 giải Pháp mở rộng. Trên mặt sân không phải sở trường, cô liên tiếp phạm lỗi đánh bóng hỏng và mất hoàn toàn thế chủ động trên sân.

Nỗi buồn của Venus Williams. Ảnh: Roland Garros

Venus Williams cũng là một trong những tên tuổi lớn để thua ngay vòng 1. Cô thất bại 4-6, 5-7 trước tay vợt Wang Qiang (Trung Quốc). Kém Venus tới 11 tuổi, Wang Qiang tận dụng những pha bóng dọc biên và sát vạch cuối sân bắt Venus phải chạy nhiều. Vì vậy, những pha bóng dù không dai dẳng nhưng khiến Venus mất rất nhiều sức và đành chịu gác vợt.

Ở nội dung đơn nam tại giải, ngày thi đấu thứ nhất không có nhiều bất ngờ. Trong ngày thi đấu thứ hai diễn ra từ chiều tối nay (28/5), cả Nadal và Djokovic sẽ có trận đấu ra quân.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
Giải quần vợt Pháp mở rộng tăng tiền thưởng lên 45 triệu USD
Giải quần vợt Pháp mở rộng tăng tiền thưởng lên 45 triệu USD

Giải quần vợt Pháp mở rộng vừa chính thức công bố giá trị tiền thưởng tại giải đấu năm nay. Với mức tăng của tổng số tiền thưởng khoảng 8% lên thành 39,2 triệu Euro (tương đương 45,73 triệu USD), Grand Slam trên sân đất nện đã vượt qua giải đấu giàu truyền thống Wimbledon về mức giải thưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN