Diễn tập hải quân đa phương Komodo tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 5/6, Diễn tập Hải quân đa phương Komodo (MNEK) lần thứ 4 với chủ đề “Hợp tác để phục hồi và trỗi dậy mạnh mẽ hơn” đã chính thức khai mạc tại thành phố Makassar, tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia.

Phát biểu khai mạc, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Indonesia (TNI), Đô đốc Yudo Margono cho biết MNEK không phải là cuộc diễn tập chiến đấu, mà tập trung thúc đẩy hợp tác trong khu vực cũng như ứng phó với các thiên tai.

Về phần mình, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, Đô đốc Muhammad Ali khẳng định cuộc diễn tập hữu nghị này nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các quốc gia; tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau sau đại dịch COVID-19. Theo ông, MNEK phản ánh sức mạnh của Hải quân Indonesia trong việc hỗ trợ phát triển và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Sự kiện này còn cho thấy tầm quan trọng của hợp tác với các chương trình nghị sự quốc tế nhằm duy trì an ninh, ổn định và hòa bình thế giới.

MNEK 2023 thu hút sự tham dự của 36 nước, trong đó có Mỹ, Australia, Brazil, Brunei, Bangladesh, Campuchia, Canada, Trung Quốc, Chile, Fiji, Ấn Độ, Nhật Bản, Kenya, Hàn Quốc, Myanmar, New Zealand, Hà Lan, Oman, Philippines, Pakistan, Pháp, Papua New Guinea, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Tây Ban Nha, Nga, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Timor Leste, Anh và Việt Nam. 

Diễn ra từ ngày 5 - 8/6, cuộc diễn tập hải quân đa phương này gồm một số hoạt động như duyệt hạm đội quốc tế (IFR), Hội thảo an ninh hàng hải quốc tế (IMSS), triển lãm hàng hải, gặp song phương, giao lưu văn hóa và thể thao, tham quan, diễu hành cũng như các hoạt động xã hội như khám chữa bệnh miễn phí, khánh thành tượng đài, cải tạo các điểm du lịch, trường học và công trình đường bộ. Cũng tại lễ khai mạc, đại diện Hải quân 36 nước đã ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác và phục hồi chung.

MNEK do Hải quân Indonesia đăng cai tổ chức 2 năm một lần, trong đó lần thứ nhất diễn ra vào năm 2014 tại Batam, lần thứ hai vào năm 2016 tại Padang và lần thứ ba vào năm 2018 tại Lombok. Năm 2020, sự kiện này đã bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hữu Chiến (TTXVN)
50 quốc gia tham gia diễn tập hải quân quốc tế IMX/CE23
50 quốc gia tham gia diễn tập hải quân quốc tế IMX/CE23

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, 7.000 binh sĩ đến từ 50 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tham gia các hoạt động huấn luyện hàng hải quốc tế (IMX/CE23) tại Bahrain và Jordan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN