Ukraine nhận định Nga đã thay đổi chiến thuật trong xung đột

Theo Kiev, các lực lượng Nga đã thay đổi chiến thuật tại Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột sắp tròn 1 năm và bước sang giai đoạn mới. 

Chú thích ảnh
Xe tăng của Ukraine trong cuộc tập trận tại vùng Dnipropetrovsk tháng 5/2022. Ảnh: Getty Images

Ngày 16/2, Không quân Ukraine đã báo cáo về các đợt tấn công tên lửa mới nhằm vào nhiều khu vực khác nhau của nước này trong suốt đêm.

Viết trên Facebook, Không quân Ukraine cho biết Moskva đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Kiev, với 32 tên lửa, trong đó có 8 tên lửa Kalibr được phóng từ một tàu khu trục ở Biển Đen. Các hệ thống phòng không của Ukraine đã đánh chặn một nửa số tên lửa trên. 

Theo Tướng Valery Zaluzhny - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, cuộc tấn công bằng tên lửa diễn ra trong khoảng hai tiếng từ 1h40 đến 3h45 sáng theo giờ địa phương. Các tên lửa này gồm có tên lửa hành trình, tên lửa dẫn đường trên không và tên lửa chống hạm.

"Người Nga đã phần nào thay đổi chiến thuật. Họ tăng cường hoạt động trinh sát và sử dụng các mục tiêu giả", ông Andriy Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine nhận định khi thảo luận về loạt vụ tấn công mới. 

Tạp chí Newsweek của Mỹ đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để xin ý kiến bình luận. 

Một ngày trước đó, phía Ukraine tuyên bố phát hiện 6 quả khí cầu nghi là của Nga đang bay trên bầu trời thủ đô Kiev. Những khí cầu này đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ.

"Theo thông tin đang được làm rõ, đây là những quả khí cầu di chuyển trong không trung nhờ sức đẩy của gió", chính quyền Kiev cho biết, đồng thời nói thêm rằng chúng có thể nhằm mục đích tìm kiếm và làm hao tổn nguồn lực các hệ thống phòng không của Ukraine. 

Trong khi đó, ông Yuriy Ihnat, phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine, nhận định quân đội Nga đã sử dụng các khí cầu do thám để thay thế máy bay không người lái (UAV) trinh sát của nước này.

Ông Ihnat cho biết Moskva có khả năng ưu tiên sử dụng khinh khí cầu để bảo toàn số lượng UAV Orlan-10, hay các máy bay không người lái khác. 

Hiện chưa thể xác định Nga đã mất bao nhiêu máy bay không người lái Orlan-10 trên chiến trường Ukraine, nhưng lần gần đây nhất phía Ukraine cho biết họ đã bắn hạ một chiếc Orlan-10 vào ngày 11/2.

Quân đội Ukraine liệt kê máy bay không người lái Orlan-10 là một trong những UAV cấp tác chiến - chiến thuật. Trong một bản thống kê cập nhật, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 16/2 cho biết Nga đã mất tổng cộng 2.012 UAV cấp tác chiến - chiến thuật kể từ khi bắt đầu xung đột.

Gần đây, giới chức Ukraine dự đoán các lực lượng của Nga sắp phát động một cuộc tấn công mới trùng với thời điểm tròn một năm tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. 

Tuy nhiên, các nhà phân tích phương Tây không đánh giá cao khả năng thành công của Nga nếu tiến hành chiến dịch tấn công mới nhân dịp này. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, gần như toàn bộ quân đội Nga đã có mặt ở Ukraine.

Bộ trưởng Ben Wallace nói với kênh BBC: “Hiện chúng tôi ước tính 97% quân đội Nga, gần như toàn bộ quân đội Nga, đang ở Ukraine”. Ông nói thêm rằng Nga đã không thể tập hợp một lực lượng duy nhất để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Theo giới quan sát, hiện chưa thể xác định rõ Nga có tổng cộng bao nhiêu quân ở Ukraine. Nga có thể tiếp tục bổ sung thêm quân thông qua các đợt huy động, nhưng Nga sẽ cần dành thời gian đào tạo nếu muốn đưa lực lượng mới này tới Ukraine.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo Newsweek)
Nga tiết lộ những loại vũ khí nổi bật được quốc tế chú ý trong cuộc xung đột ở Ukraine
Nga tiết lộ những loại vũ khí nổi bật được quốc tế chú ý trong cuộc xung đột ở Ukraine

Các đối tác nước ngoài ngày càng quan tâm đến một số hệ thống vũ khí Nga đã thể hiện sự hiệu quả “trong bối cảnh của một chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN