Tổng thống Pháp khuyến khích châu Âu tự phát triển hệ thống phòng không

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các quốc gia châu Âu hướng đến tự lực trong phòng không và tránh phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại một sự kiện ngày 30/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết nhà lãnh đạo Pháp đưa ra quan điểm châu Âu xây dựng chiến lược phòng không riêng khi phát biểu bế mạc hội nghị có sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng và đại diện từ 20 quốc gia châu Âu tại Paris.

Đại diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) cũng tham dự hội nghị này. Hội nghị này diễn ra bên lề Triển lãm Hàng không Paris, sự kiện lớn nhất thế giới xoay quanh công nghiệp hàng không và vũ trụ được khai mạc từ 19/6.

Tổng thống Macron nói: “Chúng ta cần biết tình huống đe dọa là gì và châu Âu có thể sản xuất gì? Sau đó là cần mua gì”.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng kêu gọi các nhà sản xuất thiết bị quốc phòng tại châu Âu xây dựng hệ thống độc lập và chuyển dây chuyền sản xuất về lục địa này. Ông đồng thời đề cập đến việc nâng cao tiêu chuẩn của châu Âu.

Ông Macron lập luận: “Tại sao chúng ta cần phải thường xuyên mua từ Mỹ? Bởi vì Mỹ đã tiêu chuẩn hóa nhiều hơn chúng ta và họ có các cơ quan liên bang trợ cấp dồi dào cho việc sản xuất”.

Pháp đã công khai chỉ trích các kế hoạch do Đức khởi xướng nhằm cải thiện khả năng phòng không của châu Âu. Dự án Lá chắn bầu trời châu Âu (ESSI), được khởi động vào cuối năm 2022 với sự góp mặt của 17 quốc gia châu Âu nhưng không có Pháp. Dự án này được lên kế hoạch để tích hợp trong các hệ thống phòng không của NATO. Chính phủ Pháp cho rằng dự án không bảo vệ đầy đủ chủ quyền của châu Âu vì nó được cho chủ yếu dựa vào ngành công nghiệp của Mỹ và Israel.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc họp báo ngày 19/6 với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Berlin có nêu rõ: “Với Sáng kiến Lá chắn bầu trời châu Âu, chúng tôi đang tập hợp các quốc gia châu Âu để cùng tăng cường khả năng bảo vệ chống lại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái”.

Lá chắn bầu trời châu Âu bao gồm hệ thống phòng không Arrow 3 của Israel và xây dựng trên năng lực của tên lửa Patriot (Mỹ).

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo AP)
Tổng thống Nga ký luật hủy bỏ Hiệp ước các Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu
Tổng thống Nga ký luật hủy bỏ Hiệp ước các Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật bãi bỏ Hiệp ước các Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu (CFE). Văn kiện đã được công bố ngày 29/5 trên cổng công báo chính thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN