Tổng thống Nga chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vũ khí, bổ nhiệm ‘cánh tay phải’ vào vị trí quan trọng

Ít ngày sau khi chỉ đạo ngành công nghiệp quốc phòng Nga khẩn trương sản xuất, Tổng thống Vladimir Putin đã bổ nhiệm “cánh tay phải” Dmitry Medvedev nắm giữ một vị trí quan trọng trong ngành này. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Vladimir Putin (bên phải) và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AP

Ngày 23/12, tại cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu các tập đoàn này tăng cường sản xuất để đảm bảo rằng quân đội Nga nhanh chóng nhận được tất cả vũ khí, thiết bị và khí tài quân sự cần thiết để chiến đấu ở Ukraine. Ông Putin đã đưa ra chỉ thị trên nhân chuyến thăm trung tâm sản xuất vũ khí Tula.  

“Nhiệm vụ chính quan trọng nhất của tổ hợp công nghiệp - quân sự của chúng ta là cung cấp cho các đơn vị và lực lượng tiền tuyến của chúng ta mọi thứ họ cần: vũ khí, thiết bị, đạn dược và thiết bị với số lượng cần thiết và chất lượng phù hợp trong khung thời gian ngắn nhất có thể”, ông nhấn mạnh. 

Ông chủ Điện Kremlin đồng thời yêu cầu quân đội Nga phải rút kinh nghiệm và khắc phục những vấn đề mà họ đã mắc phải ở Ukraine, đồng thời hứa sẽ cung cấp cho quân đội mọi thứ cần thiết để tiến hành cuộc chiến sắp bước sang tháng thứ 11 này.

Dưới sức ép phải giao hàng kịp thời, nhiều công ty quốc phòng ở Nga đã chuyển sang chế độ làm việc 6 ngày/tuần và kéo dài 12 tiếng/ngày.

Liên quan đến nỗ lực củng cố sức mạnh cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, Tổng thống Nga đã ra sắc lệnh bổ nhiệm ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, làm Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng. Sắc lệnh trên đã được công bố trên cổng công báo chính thức ngày 26/12.

Trước đó, ủy ban trên không có chức vụ Phó Chủ tịch thứ nhất và đích thân Tổng thống Putin đảm nhiệm cương vị Chủ tịch.

Theo sắc lệnh trên, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng được trao quyền thay mặt Chủ tịch Ủy ban tổ chức các cuộc họp của cơ quan này.

Tham gia ủy ban trên còn có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, người đứng đầu Cơ quan Tình báo nước ngoài (FSB), Lực lượng Vệ binh Quốc gia và một số quan chức khác.

Theo trang Russia Posts, động thái bổ nhiệm ông Medvedev của ông Putin đã khiến các nhà phân tích chú ý. Nhiều người cho rằng việc bổ nhiệm ông Dmitry Medvedev vào vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Công nghiệp Quốc cuối cùng sẽ góp phần thành lập một đội quân mới tại Nga. Qua đó, nhà phân tích chính trị Sergei Markov tin rằng điều này sẽ thay đổi tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Tất cả các nguồn lực đều hướng đến việc thành lập một đội quân mới. Do đó, Tổng thống Vladimir Putin giao cho những người có kinh nghiệm như ông Dmitry Medvedev giải quyết nhiệm vụ chính”, chuyên gia Markov nhận định với đài phát thanh “Moscow Speaks”.

Nhà khoa học chính trị này xác định rằng nhiệm vụ hàng đầu của ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn là sản xuất các thiết bị cần thiết, thiết bị quân sự, vũ khí, v.v. Trước đó, có thông tin cho rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tạo một vị trí đặc biệt dành cho ông Dmitry Medvedev. 

Trao đổi với hãng tin TASS ngày 26/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ cùng các đồng minh NATO và Ukraine muốn đánh bại Nga "trên chiến trường" nhằm hủy diệt nước này.

Ông Lavrov nhấn mạnh: "Hành động chung của các nước phương Tây và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dưới sự kiểm soát của họ khẳng định bản chất toàn cầu của cuộc khủng hoảng Ukraine… Bất kỳ ai đều hiểu rằng mục tiêu chiến lược của Mỹ và các đồng minh NATO là đánh bại Nga trên chiến trường, như một cơ chế làm suy yếu đáng kể hoặc thậm chí hủy diệt đất nước của chúng ta".

Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại rằng Nga và Mỹ không thể duy trì kết nối bình thường, đồng thời đổ lỗi điều này cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông khẳng định đường hướng đối đầu với Nga của Washington đang ngày càng trở nên gay gắt và toàn diện hơn.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (tổng hợp)
Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo về 'mùa đông khắc nghiệt' đối với Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo về 'mùa đông khắc nghiệt' đối với Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 27/12 đã dự báo về một “mùa Đông khắc nghiệt” đối với người dân Ukraine, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị phá huỷ bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV)...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN