Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua tên lửa Patriot của Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn muốn mua các tên lửa Patriot của Mỹ và sẽ nêu vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng 9 mặc dù Washington gần như bác bỏ mọi cơ hội với Ankara.

Nhật báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ số ra ngày 14/9 cho biết trả lời vấn hãng tin Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định ông sẽ cùng nhà lãnh đạo Mỹ thảo luận về khả năng hiện thực hóa thương vụ Patriot.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ ở Romania. Ảnh: AP/TTXVN

Ông đồng thời bày tỏ tin tưởng "mối quan hệ cá nhân" giữa ông và Tổng thống Trump có thể giúp hai bên vượt qua cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay, vốn xuất phát từ việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Tổng thống Erdogan nêu rõ trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Trump cách đây hai tuần, ông đã từng đề cập việc mua các tên lửa Patriot và sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này khi ông gặp Tổng thống Trump bên lề kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc, dự kiến diễn ra tại New York từ tuần tới. 

Năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã ký hợp đồng mua 4 hệ thống phòng không S-400 của Nga, trị giá 2,5 tỷ USD. Kể từ tháng 7 vừa qua, Nga đã chuyển giao các linh kiện của hệ thống này cho Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ triển khai hệ thống S-400 trực chiến từ mùa Xuân 2020 sau khi hoàn tất công tác lắp đặt và huấn luyện sử dụng. Mỹ đã kịch liệt chỉ trích thương vụ khí tài quân sự này của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời chính thức loại Ankara ra khỏi chương trình chế tạo máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của NATO. Chính phủ Mỹ đồng thời để ngỏ khả năng trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến thương vụ trên.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.