Thiết lập 'Pháo đài Trump' tại Ba Lan

Ngày 2/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết, Washington và Vacsava sẽ thống nhất về thỏa thuận gia tăng số lượng quân Mỹ đồn trú tại quốc gia Đông Âu trong năm nay.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với các lực lượng Ba Lan ở Zagan, miền Tây Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên đài phát thanh Radio One của Ba Lan, Bộ trưởng Mariusz Blaszczak cho biết, mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng Ba Lan sẽ kết thúc thành công các cuộc đàm phán với Mỹ trong năm nay. Theo ông, số lượng quân Mỹ tại Ba Lan sẽ gia tăng.

Ông Blaszczak cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm sang thăm Washington nhằm nỗ lực kết thúc các cuộc đàm phán với phía Mỹ.

Ba Lan đã và đang vận động hậu trường nhằm thiết lập một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại nước này. Vacsava đã đặt tên cho nỗ lực đó là “Pháo đài Trump” (đặt theo tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump), và thậm chí cam kết sẽ chi trả một phần chi phí cho căn cứ này.

Tiến Trung (TTXVN)
NATO xác nhận xây dựng kho vũ khí cho quân đội Mỹ tại Ba Lan
NATO xác nhận xây dựng kho vũ khí cho quân đội Mỹ tại Ba Lan

Ngày 23/3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khẳng định về kế hoạch xây dựng một kho cất giữ các thiết bị quân sự của quân đội Mỹ tại Ba Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN