Tây Ban Nha sẽ triển khai binh sỹ tại Slovakia và tăng cường hiện diện tại Romania

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Tây Ban Nha sẽ đóng góp vào kế hoạch phòng thủ mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bằng cách triển khai binh sỹ tại Slovakia và tăng cường hiện diện tại Romania.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu tại Brdo Castle, ngày 17/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilniuis. Người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha khẳng định: "Là một thành viên đã cam kết, Tây Ban Nha sẽ tuyên bố triển khai các lực lượng của mình tại Slovakia để củng cố mặt trận phía Đông và chúng tôi cũng sẽ củng cố sự hiện diện của mình tại Romania với quân số lớn hơn".

Theo dự kiến, kế hoạch phòng thủ mới của NATO sẽ được thông qua vào cuối ngày họp đầu tiên tại Vilnius. Hiện Cộng hòa Séc đang dẫn đầu nhóm chiến đấu đa quốc gia của NATO tại Slovakia, gồm binh sỹ đến từ Đức, Slovenia và Mỹ.

Ngọc Long (TTXVN)
Tây Ban Nha giải cứu 86 người gần quần đảo Canary
Tây Ban Nha giải cứu 86 người gần quần đảo Canary

Cơ quan cứu hộ Tây Ban Nha đã giải cứu 86 người di cư từ khu vực châu Phi trên một chiếc thuyền gần quần đảo Canary.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN