Tàu chiến Nga thăm cảng biển ở Đông Phi

Một biệt đội Hải quân Liên bang Nga đã có chuyến thăm và làm việc tại cảng biển quốc tế Djibouti nhằm nỗ lực tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: mid.ru

Theo đài RT ngày 3/4, đây là chuyến đi kéo dài 3 ngày từ 26 đến 28/3 của hai tàu chiến Nga là tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov và tàu chở dầu hạng trung Kama quanh Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải. Theo Đại sứ quán Nga tại Djibouti, chuyến đi này cũng nhằm bổ sung nguồn cung cấp và cho quân nhân Nga nghỉ ngơi.

Trong khuôn khổ chuyến công đi, các quan chức Nga và Djibouti đã thảo luận các vấn đề liên quan đến đảm bảo hàng hải an toàn ngoài khơi châu Phi và trong khu vực Biển Đỏ.

Đại sứ quán Nga cho biết trong một tuyên bố: “Các đối tác hoàn toàn ủng hộ các hành động thân thiện của Hải quân Nga, mà theo quan điểm của họ, không chỉ đáp ứng lợi ích phát triển quan hệ Nga - Djibouti mà còn có tầm quan trọng lớn trong củng cố cấu trúc an ninh của khu vực Sừng châu Phi”.

Chuyến đi trùng với lễ kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước. Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Djibouti được thiết lập vào ngày 3/4/1978.

Trước đây, Nga đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Djibouti để tăng cường hợp tác về chính trị, thương mại, kinh tế, đầu tư, giáo dục và y tế, cũng như triển khai các dự án chung tiềm năng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế của Djibouti, ông Mahamoud Ali Youssouf, đã có chuyến thăm và làm việc ở Nga vào tháng 6/2022. Ông đã tham gia các cuộc đàm phán ngoại giao, trong đó Ngoại trưởng Sergey Lavrov tái khẳng định Nga sẵn sàng phối hợp các nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác kinh tế song phương.

Chuyến đi mới nhất này của các tàu chiến Nga sẽ đóng vai trò là động lực bổ sung để tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác với quốc gia Đông Phi Djibouti - quốc gia có vị trí địa chiến lược thuận lợi ở vùng biển Krasny và Ấn Độ Dương.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Nga và UAE nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cắt giảm sản lượng dầu
Nga và UAE nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cắt giảm sản lượng dầu

Ngày 3/4, Điện Kremlin khẳng định việc hỗ trợ giá dầu mỏ và các sản phẩm liên quan đến dầu là mối quan tâm của ngành năng lượng thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN