Tân Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc kêu gọi tăng cường vai trò phòng thủ

Trung tướng Lee Seung-do, tân Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc ngày 12/4, kêu gọi lực lượng vũ trang này tăng cường vai trò phòng thủ và sự chuyên nghiệp của quân đội.

Chú thích ảnh
Trung tướng Lee Seung-do phát biểu ngày 12/4. Nguồn: Yonhap

Trung tướng Lee, trước đây là Chỉ huy Nhóm thanh tra trực chiến quân đội tại Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), đã thay thế ông Jun Jin-goo, người được bổ nhiệm vào vị trí cấp cao này hồi tháng 4/2017. Ông Lee sẽ lãnh đạo lực lượng Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc trong nhiệm kỳ 2 năm.

Phát biểu trong lễ nhậm chức, Trung tướng Lee tuyên bố: "Thủy quân Lục chiến nên tăng cường sự chuyên nghiệp trong tác chiến bằng cách có được kiến thức quân sự sâu rộng và mài dũa kỹ thuật chiến đấu cũng như xây dựng sức mạnh tinh thần và thể chất, theo đó cho phép  phản ứng mạnh mẽ trước mọi kịch bản tồi tệ nhất".

Nhận thấy những thay đổi nhanh chóng trong môi trường an ninh, Trung tướng Lee cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải "tối ưu hóa" tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược cho lực lượng của mình và mở rộng vai trò của Thủy quân Lục chiến để chủ động đối phó với những thay đổi đó.

Phương Hoa  (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga
Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định sẽ không thay đổi hợp đồng vũ khí lớn đã ký với Nga, bất chấp việc Mỹ dừng chương trình bàn giao máy bay F-35 cho Ankara.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN