Syria mất dần kiên nhẫn với thành trì cuối cùng của lực lượng đối lập

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem ngày 4/4 tuyên bố sự kiên nhẫn của chính phủ nước này đối với tình trạng của tỉnh Idlib ở phía Tây Bắc, thành trì cuối cùng của lực lượng đối lập ở Syria, là "có giới hạn".

Chú thích ảnh
Các tay súng thuộc phe nổi dậy sau một buổi huấn luyện quân sự tại tỉnh Idlib, Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Al-Moallem đưa ra tuyên bố trên trong buổi họp báo chung với Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza - người trước đó cùng ngày đã đến thủ đô Damascus và hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Bashar al-Assad.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Al-Moallem cho biết: "Chúng tôi đang mong đợi thực thi thỏa thuận Sochi nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi là có giới hạn. Chúng tôi phải giải phóng vùng đất này".

Lâu nay chính quyền Syria vẫn tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát Idlib từ các phiến quân Hồi giáo cực đoan. Tuy vậy, kế hoạch tiến hành chiến dịch quân sự này đã bị trì hoãn từ tháng 9 năm ngoái khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận thiết lập một khu phi quân sự ở Idlib. Các phiến quân được yêu cầu rút khỏi khu vực phi quân sự, song đến nay các đối tượng cực đoan này vẫn mở rộng và kiểm soát toàn bộ khu vực Idlib, khiến thỏa thuận này đã không thể hiện thực hóa.

Thùy An (TTXVN)
Iran bóng gió khả năng tấn công phiến quân ở tỉnh Idlib của Syria
Iran bóng gió khả năng tấn công phiến quân ở tỉnh Idlib của Syria

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã không loại trừ khả năng phát động cuộc tấn công nhằm vào các phần tử khủng bố ở tỉnh Idlib của Syria, nếu tất cả lựa chọn khác nhằm giành được hoàn toàn khu vực này không hiệu quả và các nhóm vũ trang càng củng cố các cứ điểm của chúng ở khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN