Quan chức Nga cảnh báo Mỹ ‘đùa với lửa’ khi điều tàu chiến đến Biển Đen

Một quan chức cấp cao Nga cho rằng các hoạt động của NATO ở Biển Đen đang làm gia tăng nguy cơ nổ ra xung đột.

Chú thích ảnh
Tàu chiến của NATO tham gia diễn tập quân sự trên Biển Đen, cách thành phố Constanta 60km. Ảnh: AFP

“Các tàu Mỹ đang làm gì ở Biển Đen, cách căn cứ của họ hàng nghìn km? Mọi lời giải thích rằng đây là hoạt động tự do hàng hải đều không có nghĩa lý gì. Họ đang 'đùa với lửa'. Đó chỉ là một nỗ lực nữa nhằm thử thách sự quyết tâm của chúng tôi”, đài Sputnik dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói hôm 11/11.

Ông Ryabkov cảnh báo những hoạt động của tàu chiến Mỹ và các thành viên khác của NATO trong khu vực có thể làm tăng nguy cơ va chạm với hải quân Nga.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này đã tăng cường hiện diện ở Biển Đen vì tầm quan trọng chiến lược của khu vực này.

Washington đã điều tàu chỉ huy đổ bộ USS Mount Whitney, tàu chiến của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ USS Porter đến Biển Đen. Lầu Năm Góc cho biết 2 tàu này đang tham gia các cuộc tập trận hàng hải định kỳ với các đồng minh và đối tác NATO.

Nga đã lên án mạnh mẽ việc Mỹ triển khai tàu tới Biển Đen. Tổng thống Vlardimir Putin cảnh báo Nga đã theo dõi hoạt động của tàu chiến này thông qua ống nhòm hoặc tầm ngắm của các hệ thống phòng thủ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng với việc điều tàu chiến đến khu vực này, Mỹ đang tìm cách thúc đẩy các quốc gia ven biển hướng đến các chính sách đối đầu.

Trong động thái mới đây nhất, ông Thierry Mariani, thành viên Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu, đã gọi việc điều động 2 tàu chiến Mỹ ở Biển Đen là một hành động khiêu khích rõ ràng.

“Sự hiện diện của tàu USS Mount Whitney và USS Porter ở Biển Đen, cũng như các cuộc diễn tập của hải quân NATO, rõ ràng là một hành động khiêu khích. Hãy tưởng tượng phản ứng của Mỹ sẽ như thế nào nếu hải quân Nga tổ chức diễn tập ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển Mỹ, gần Washington D.C?”, ông nói.

Hải Vân/Báo Tin tức
Căng thẳng gia tăng liên quan vấn đề người di cư ở biên giới Belarus - Ba Lan
Căng thẳng gia tăng liên quan vấn đề người di cư ở biên giới Belarus - Ba Lan

Cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus và Ba Lan làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Belarus và Liên minh châu Âu (EU). Ngày 11/11, Belarus cáo buộc EU góp phần gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay khi từ chối các cuộc đàm phán để thảo luận các biện pháp nhằm củng cố biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN