Phần Lan cung cấp gói viện trợ quốc phòng thứ 18 cho Ukraine

Theo hãng tin Sputnik của Nga, ngày 25/8, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã phê duyệt gói viện trợ thứ 18 trị giá 94 triệu euro (101,5 triệu USD) dành cho Ukraine, nâng tổng số tiền viện trợ của Helsinki cho Kiev lên gần 1,3 tỷ euro.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Phần Lan nhấn mạnh: “Đây sẽ là gói trang thiết bị quốc phòng thứ 18 mà Phần Lan dành cho Ukraine. Giá trị của các trang thiết bị quốc phòng có trong gói này vào khoảng 94 triệu euro.” Bộ trên không nêu cụ thể các trang thiết bị trong gói viện trợ mới nhất hay thời điểm và cách thức chuyển giao.

Trước đó, phát biểu họp báo chung ngày 23/8 với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Niinisto đã công bố gói viện trợ trên, bao gồm vũ khí hạng nặng và đạn dược.

Chính phủ Phần Lan tuyên bố Ukraine là nước đối tác lớn nhất của quốc gia Bắc Âu trong lĩnh vực hợp tác phát triển. Phần Lan cũng đang chuẩn bị hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine.

Thu Lan (TTXVN)
Bộ Quốc phòng Nga đánh giá về công nghệ vũ khí phương Tây
Bộ Quốc phòng Nga đánh giá về công nghệ vũ khí phương Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đưa ra đánh giá về công nghệ quân sự của phương Tây sau khi trưng bày “chiến lợi phẩm” thu được từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN