Nga nhấn mạnh cần vô hiệu hóa các phần tử khủng bố tại Idlib

Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 3/6 cho rằng để vô hiệu hóa các phần tử khủng bố thực hiện các cuộc tấn công từ Idli, Syria, cần phải áp dụng các biện pháp cần thiết.

Ông Peskov đưa ra phát biểu trên nhằm đáp lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trum kêu gọi Nga ngừng không kích khu vực tỉnh Idlib.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở tỉnh Idlib, Syria ngày 30/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Peskov nhấn mạnh: "Tại Idlib vẫn có một lực lượng khá lớn phần tử khủng bố sử dụng lãnh thổ này để tấn công các cơ sở dân sự cũng như nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga. Tình hình đó không thể chấp nhận được và các biện pháp cần thiết đã được áp dụng để vô hiệu hóa các vị trí hỏa lực này". Ông cho biết thêm Nga đang phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề này.

Tình hình tại khu vực Idlib trở nên căng thẳng vào đầu tháng 5. Từ ngày 21/5 các phần từ khủng bố tấn công ồ ạt gần như hàng ngày vào các vị trí của quân đội Chính phủ Syria cũng như căn cứ quân sự Hmeimim của Nga.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố lực lượng Nga chỉ thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở khủng bố theo thông tin tình báo được kiểm chứng.

Thúc Anh (TTXVN)
Thất bại đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga triển khai không kích Idlib ngay tức khắc
Thất bại đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga triển khai không kích Idlib ngay tức khắc

Năm máy bay chiến đấu Nga đã bắt đầu triển khai không kích nhắm vào các mục tiêu phiến quân tại tỉnh Idlib ngay sau khi cuộc đàm phán ngừng bắn với Thổ Nhĩ Kỳ không đạt được kết quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN