Nga bắt đầu tập trận với tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars

Ngày 29/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận theo kế hoạch với sự tham gia của các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạt nhân di động Yars.

Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Nga tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moskva, Nga, ngày 9/5/2017. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố trên Telegram: “Tổng cộng có trên 3.000 binh sĩ và khoảng 300 thiết bị tham gia vào cuộc tập trận”.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars có thể được bắn từ bệ phóng di động trên mặt đất hoặc bệ phóng ngầm.

Phiên bản tên lửa mới nhằm thay thế các tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N cũ do Liên Xô sản xuất. Yars có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có phạm vi hoạt động ước tính là 11.000 km.

Video Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk năm 2022 (Nguồn: Twitter):

 

Thùy Dương/Báo Tin tức
Mỹ công bố kế hoạch tập trận hải quân chung với Hàn Quốc và Nhật Bản
Mỹ công bố kế hoạch tập trận hải quân chung với Hàn Quốc và Nhật Bản

Hải quân Mỹ ngày 28/3 cho biết nước này cùng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ sớm tiến hành tập trận hải quân 3 bên, với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN