Mỹ rút lại lời mời Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ Patriot

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mặc dù kiên quyết mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga song quốc gia này không từ chối hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ và các cuộc đàm phán với Washington vẫn tiếp diễn.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ. Ảnh: AP

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức rút lời mời Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

"Chúng tôi đã liên tục thông báo với Thổ Nhĩ Kỳ rằng đề xuất của chúng tôi về Patriot sẽ mất hiệu lực nếu họ tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga. Thời hạn hiệu lực của đề xuất đã hết", vị quan chức khẳng định. Washington đã phê duyệt dự thảo bán tổ hợp tên lửa Patriot cho Ankara với giá 3,5 tỷ USD hồi tháng 12/2018.

Công ty Raytheon – chịu trách nhiệm sản xuất hệ thống Patriot – vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về thông tin trên.

Tuyên bố của quan chức Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận việc tuân thủ thỏa thuận S-400. Không chỉ vậy, nhà lãnh đạo còn cho biết thêm đề nghị từ phía Mỹ bán hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3 cho Thổ Nhĩ Kỳ không lợi như đề nghị của Nga. Việc chuyển giao lô thiết bị của hệ thống tên lửa phòng không S-400 đầu tiên của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra hồi tháng 7.

Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan khẳng định các cuộc thảo luận giữa Ankara và Washington về việc cung cấp Patriot vẫn đang tiếp diễn và Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cử chuyên gia hợp tác với Mỹ để giải quyết lo ngại của quốc gia phương Tây này về những mối đe dọa mà S-400 có thể gây ra đối với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35.

Mỹ và các nước thành viên khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) luôn lo ngại nếu trong tay Ankara có cả S-400 và chiến đấu cơ F-35 thế hệ 5 của Mỹ, thì các hệ thống radar của Nga sẽ mau chóng học được cách tính toán và theo dõi những máy bay này.

Để loại bỏ nguy cơ trên, Mỹ thông báo loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình phát triển F-35. Ankara gọi bước đi này là sai lầm vì nó sẽ gây nguy hại cho mối quan hệ giữa hai đồng minh NATO.

Thứ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir cho rằng Washington “không có cơ sở pháp lý” để loại Ankara ra khởi chương trình phát triển máy bay F-35 vì Thổ Nhĩ Kỳ đã tuân thủ mọi quy định theo dự án này. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cảnh báo Ankara có kế hoạch trả đũa các lệnh trừng phạt mà Washington dự định áp đặt.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.