HIMARS của Mỹ trong cuộc tập trận ở Stockholm, Thụy Điển ngày 11/6/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Quyết định này được đưa ra sau khi các quan chức Washington xác nhận rằng viện trợ quân sự và hỗ trợ tình báo cho Kiev đã bị đình chỉ, sau cuộc tranh cãi giữa nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 5/3, biên tập viên Carroll cho biết Mỹ đã cắt đứt một liên kết tình báo quan trọng, ngừng cung cấp cảnh báo lúc 2 giờ sáng theo giờ Kiev. Ông nói thêm rằng trước đó, Mỹ cung cấp dữ liệu mục tiêu cho hệ thống HIMARS, nhưng giờ Ukraine không nhận được thông tin thời gian thực cho các cuộc tấn công tầm xa.
Cùng thời điểm đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), ông John Ratcliffe, xác nhận Washington đã tạm ngừng chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ hệ thống vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, ông cho biết các hạn chế này có thể được dỡ bỏ nếu Ukraine thể hiện cam kết đàm phán hòa bình với Nga.
Theo nguồn tin giấu tên từ cả Mỹ và Ukraine, tờ Washington Post cho biết việc “đóng băng” hoạt động chia sẻ thông tin tình báo khiến Ukraine không còn cóthể tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden trước đây đã cho phép các cuộc tấn công như vậy, với một số ngoại lệ.
Ông John Ratcliffe trong một phiên điều trần tại Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN
Một sĩ quan quân đội Ukraine cho biết trong tháng qua, ít nhất một nhóm Ukraine sử dụng các hệ thống HIMARS đã không nhận được tọa độ để tấn công xa hơn khoảng 65 km từ tuyến tiếp xúc giữa lực lượng Nga và Ukraine.
Một nguồn tin khác của Washington Post cho biết chính quyền Tổng thống Trump chỉ tiếp tục chia sẻ dữ liệu khi cần thiết để bảo vệ các lực lượng quân đội Kiev khỏi các cuộc tấn công.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tính đến tháng 11/2024, Mỹ đã cung cấp hơn 40 hệ thống HIMARS cho Ukraine, cùng hàng nghìn tên lửa. Tuy nhiên, chưa rõ bao nhiêu hệ thống hiện vẫn hoạt động và số lượng đạn dược mà Ukraine còn lại là bao nhiêu.
Trong khi đó, Moskva đã nhiều lần cáo buộc Kiev sử dụng HIMARS – có tầm bắn lên tới 300km – để tấn công các mục tiêu dân sự.
Nga liên tục chỉ trích các chuyến hàng vũ khí phương Tây tới Ukraine, cho rằng chúng chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi được kết quả. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố nếu Washington ngừng hoàn toàn viện trợ quân sự cho Kiev, thì đó sẽ là “đóng góp tốt nhất cho mục tiêu hòa bình”.
Phát biểu ngày 4/3, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal khẳng định Kiev vẫn có đủ phương tiện để cung cấp cho tiền tuyến.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh viện trợ quân sự của Mỹ rất quý giá và có thể cứu được hàng nghìn sinh mạng, do đó Kiev sẽ làm mọi cách có thể để duy trì mối quan hệ với Washington.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ thông qua mọi kênh có thể một cách bình tĩnh. Chúng tôi chỉ có một mục tiêu – chiến thắng và sống sót. Hoặc chúng tôi chiến thắng, hoặc kế hoạch B sẽ được người khác viết ra”, Thủ tướng Shmyhal tuyên bố.