Máy bay trinh sát Mỹ xuất hiện gần biên giới Nga

Theo trang giám sát hàng không PlaneRadar.ru, một chiếc máy bay không người lái RQ-4B-40 Global Hawk của Không quân Mỹ ngày 15/5 đã tiến hành trinh sát tại biên giới phía Tây của Nga.

Chú thích ảnh
Một chiếc máy bay không người lái RQ-4B-40 Global Hawk của Không quân Mỹ. Ảnh: sputniknews.com

Chiếc máy bay mang số hiệu 112048 này cất cánh từ căn cứ Sigonella ở Sicily, Italy. Vào lúc 11h45 giờ Moskva, chiếc Global Hawk bị phát hiện gần biên giới khu vực Kaliningrad. Đến 13h, máy bay này bắt đầu do thám trên không phận Estonia dọc theo biên giới khu vực Pskov và Leningrad.

Theo Sputnik, thời gian gần đây ngày càng có nhiều máy bay trinh sát và thiết bị bay không người lái nước ngoài xuất hiện gần biên giới Nga. Tuần trước, một chiếc RQ-4B-40 Global Hawk đã bị phát hiện ở ngoài khơi Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi Washington ngừng các hoạt động như vậy, trong khi Lầu Năm góc từ chối hành động này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Máy bay trinh sát Mỹ tăng cường giám sát Triều Tiên
Máy bay trinh sát Mỹ tăng cường giám sát Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong bối cảnh Triều Tiên gần đây phóng một loạt vật thể bay nghi là tên lửa tầm ngắn, Mỹ đã tiếp tục các động thái tăng cường giám sát đối với Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN