Lực lượng vũ trang Nga nhận hàng trăm xe tăng mới

Các lực lượng vũ trang Nga đã nhận được hàng trăm xe tăng mới được sản xuất, chủ yếu là loại T-90M Proryv, để sử dụng trong khu vực diễn ra hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Xe tăng chiến đấu T-90M của Nga. Ảnh: Duy Trinh - P/v TTXVN tại Nga

Theo đài Sputnik ngày 29/3, một nguồn tin cho biết: “Cho đến nay, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã chuyển hàng trăm xe tăng mới vừa được đưa ra khỏi dây chuyền lắp ráp tới khu vực chiến đấu. Đây chủ yếu là xe tăng T-90M Proryv, cũng như xe tăng T-72B3M đã được hiện đại hóa mạnh mẽ”.

Nguồn tin này nói thêm rằng xét về các đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật, như vũ khí, hệ thống điều khiển hỏa lực, khả năng bảo vệ, tính cơ động và nhận thức tình huống, những chiếc xe tăng này ít nhất cũng ngang tầm với những phương tiện hiện đại nhất của nước ngoài.

Theo nguồn tin trên, phía Nga tự tin nói rằng T-90M và T-72B3M hoàn toàn vượt trội về đặc điểm chiến đấu so với những xe tăng mà quân đội Ukraine có hoặc sẽ nhận được trong tương lai gần từ các nước NATO.

Ngoài ra, xe tăng T-90M và T-72B3M có thêm giáp phản ứng nổ giúp bảo vệ xe tăng trước vũ khí chống tăng từ hầu hết mọi góc.

Các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại hệ thống vũ khí khác nhau, gồm tên lửa phòng không, hệ thống phóng rocket đa nòng, xe tăng, pháo tự hành và súng phòng không kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hơn một năm trước. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc chuyển giao vũ khí không góp phần giải quyết hòa bình và làm leo thang xung đột hơn nữa.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn phát trển kênh truyền hình Rossya 24 tối 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sẽ có số lượng xe tăng nhiều gấp 3 lần so với Ukraine. Ông Putin cho biết phương Tây có kế hoạch gửi hơn 400 xe tăng tới Ukraine nhưng trong cùng thời gian, Nga sẽ sản xuất những chiếc xe tăng mới và những chiếc hiện có cũng đang được hiện đại hóa với số lượng hơn 1.600 chiếc. Ông nói: “Tổng số xe tăng của Nga sẽ gấp 3 lần số lượng xe tăng của Ukraine, thậm chí nhiều hơn 3 lần".

Trong khi đó, những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 đầu tiên của Anh đã đến Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Oleksii Reznikov, ngày 27/3 phát biểu: "Hôm nay, tôi vinh dự được thử vũ khí mới nhất bổ sung cho các đơn vị vũ trang của chúng tôi, đặc biệt là Challenger 2 từ Anh".

Chú thích ảnh
Một chiếc Challenger 2 (giữa, treo cờ Anh) cùng với một số phương tiện bọc thép khác mà Ukraine tiếp nhận gần đây. Ảnh: Telegraph

Cùng ngày, chính phủ Anh thông báo các binh sĩ Ukraine được huấn luyện sử dụng xe tăng Challenger 2 do Anh cung cấp đã sẵn sàng triển khai ra tiền tuyến. Đợt huấn luyện nói trên bắt đầu ngay sau khi Anh hồi tháng 1 vừa qua thông báo gửi 14 xe tăng tới Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết các binh sĩ đã học cách chỉ huy, lái cũng như xác định và tấn công mục tiêu một cách hiệu quả, đồng thời gọi đây là bước thay đổi về năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine.

Trước đó, các lực lượng của Ukraine cũng đã nhận được lô xe tăng Leopard 2 tiên tiến đầu tiên từ Đức. Hàng chục binh sĩ Ukraine ngày 13/3 đã kết thúc khóa huấn luyện kéo dài 4 tuần ở Tây Ban Nha về cách sử dụng xe tăng chiến đấu hạng nặng Leopard 2A4.

Về xe tăng của Mỹ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ - Chuẩn tướng Patrick Ryder - ngày 21/3 cho biết Mỹ dự kiến cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine sớm hơn kế hoạch ban đầu. Theo đó, Mỹ sẽ trang bị cho Ukraine các loại xe tăng Abrams đời cũ hơn (mẫu M1A1) vào mùa thu năm nay, thay cho 31 xe tăng Abrams mẫu mới M1A2.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Hình ảnh những chiếc xe tăng chủ lực đầu tiên của Anh bàn giao cho Ukraine
Hình ảnh những chiếc xe tăng chủ lực đầu tiên của Anh bàn giao cho Ukraine

Kiev hoan nghênh lô xe tăng Challenger 2 trong khi Bộ Quốc phòng Anh ca ngợi lòng dũng cảm của những người lính Ukraine tham gia huấn luyện ở xứ sương mù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN