Lầu Năm Góc bác bỏ khả năng rút binh sĩ Mỹ khỏi Hàn Quốc

Ngày 23/5, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell đã bác bỏ thông tin cho rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét giảm quân số của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK); đồng thời, tái khẳng định cam kết của Washington đối với Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc tại Pohang ngày 29/3/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhật báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 22/5 đưa tin, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng rút khoảng 4.500 binh sĩ trong tổng số 28.500 quân của USFK và điều động lực lượng này đến các địa điểm khác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả Guam. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh có nhiều đồn đoán cho rằng ông Trump có thể theo đuổi “sự linh hoạt chiến lược” lớn hơn đối với quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, đồng thời khuyến khích Seoul gánh vác nhiều hơn gánh nặng quốc phòng.

Trong một tuyên bố, ông Parnell nhấn mạnh: "Thông tin về việc Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cắt giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc là không đúng sự thật". Quan chức này tái khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ Hàn Quốc và hợp tác với chính quyền tiếp theo của nước này nhằm củng cố liên minh giữa hai nước. 

Trước đó, cùng ngày 23/5, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng khẳng định chưa từng tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận nào với Lầu Năm Góc về khả năng giảm quy mô của USFK.

USFK đã duy trì mức quân số hiện tại kể từ cuối những năm 2000. Theo WSJ, kế hoạch kể trên nếu được triển khai có thể gây lo ngại lớn cho các đồng minh của Mỹ trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines - những nước phụ thuộc nhiều vào hợp tác quân sự của Mỹ để ứng phó với các nguy cơ bên ngoài.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.