Israel không kích các mục tiêu ở Syria

Đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin, trong tối 30/6, các hệ thống phòng không của nước này đã hoạt động để chống lại đợt tấn công mới bằng tên lửa của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự xung quanh thủ đô Damascus và tỉnh Homs.

Chú thích ảnh
Tên lửa phòng không của Syria ngăn chặn một vụ tấn công bằng tên lửa trên bầu trời Damascus ngày 21/1/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Đài truyền hình quốc gia Syria, các hệ thống phòng không ở thủ đô Damascus đã đánh chặn thành công 6 tên lửa. Còn tại Homs, các hệ thống này cũng đã được triển khai. Vụ tấn công tên lửa được thực hiện bởi các máy bay chiến đấu của Israel.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho biết vụ tấn công bắt đầu bằng một tiếng nổ lớn được nghe thấy ở thủ đô Damascus rồi tiếp đó là những tiếng nổ nhỏ.

Đây là vụ tấn công mới nhất của Israel nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Syria với cái cớ tấn công căn cứ của các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Trong khi đó, chính phủ Syria cũng nhiều lần cáo buộc Israel ủng hộ các nhóm khủng bố ở Syria, và cho rằng mục đích của những vụ tấn công này là nhằm nâng cao tinh thần của các nhóm vũ trang đối lập.

Anh Hiển (TTXVN)
Xem chiến đấu Nga-Syria dồn lực 100 lần không kích phiến quân trong vòng 24 giờ
Xem chiến đấu Nga-Syria dồn lực 100 lần không kích phiến quân trong vòng 24 giờ

Dàn máy bay chiến đấu thuộc Không quân Nga và Không quân Syria Arab (SyAAF) đã tiến hành 108 lần không kích nhắm vào các vị trí phiến quân tại tỉnh Idlib chỉ trong vòng 24 giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN