Israel có thể hứng 2.500 quả rocket mỗi ngày nếu bùng nổ xung đột với Hezbollah

Một quan chức quân sự cấp cao của Israel cảnh báo lực lượng Hezbollah có thể nã những trận mưa rocket lên tới 2.500 quả mỗi ngày xuống Jerusalem nếu xung đột nổ ra.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Uri Gordin, chỉ huy Bộ tư lệnh Mặt trận Tổ quốc của Lực lượng Phòng vệ Israel. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, hôm 17/10, Thiếu tướng Uri Gordin, chỉ huy Bộ tư lệnh Mặt trận Tổ quốc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết nước này sẽ phải đối diện với những đợt tấn công rocket dày đặc nếu xảy ra xung đột với lực lượng Hezbollah. 

Hồi tháng 5 năm nay, các thành phố như Tel Aviv và Ashdod đã phải hứng đợt nã rocket dày đặc nhất từ trước tới nay trong đợt giao tranh kéo dài 11 ngày giữa IDF và Hamas ở Dải Gaza. Nhóm vũ trang Palestine đã nã khoảng 4.400 quả rocket về phía nhà nước Do Thái.

“Chúng tôi đã chứng kiến hơn 400 quả rocket được phóng về phía Israel mỗi ngày. Chúng tôi dự đoán có thể hứng lượng rocket nhiều gấp 5 lần từ Liban trong trường hợp nổ ra xung đột hoặc chiến tranh với Hezbollah, về cơ bản là khoảng 1.500 - 2.500 quả mỗi ngày”, Thiếu tướng Gordin nói.

Israel cho biết hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của nước này, đã được biên chế trong khoảng một thập kỷ, đã đánh chặn khoảng 90% quả rocket hướng đến các khu vực đông dân cư, nhưng đã để lọt dưới 300 quả tấn công vào các quận có dân cư sinh sống.

Quân đội Israel nhận định tốc độ bắn rocket hồi tháng 5 đã vượt quá đợt giao tranh với phong trào Hezbollah năm 2006. Khi đó cũng có khoảng 4.400 quả rocket được phóng từ Liban nhưng trong khoảng một tháng. Ông Gordin cho biết đơn vị của ông đã có những chuẩn bị cần thiết để đề phòng bất kỳ sự cố nào xảy ra tại biên giới với Liban.

Được thành lập vào năm 1992 sau Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tổ quốc của IDF chịu trách nhiệm phòng thủ dân sự, sẵn sàng ứng phó các tình huống bị đe dọa, xung đột hoặc thảm họa. Đơn vị này đã bị chỉ trích sau cuộc chiến năm 2006 với Hezbollah khiến 1.200 người Liban và 160 người Israel thiệt mạng, trong đó có cả binh sĩ và dân thường.

Ông Gordin nói rằng cuộc chiến năm 2006 là lời cảnh báo với Bộ tư lệnh Mặt trận Tổ quốc, đồng thời khẳng định kể từ đó họ tăng cường đóng quân tại 250 thành phố Israel để hỗ trợ trong trường hợp có bất kỳ cuộc tấn công nào nổ ra.  

Đơn vị này sử dụng máy tính dự đoán quỹ đạo của rocket sau khi rời bệ phóng và cảnh báo dân chúng tại khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng tới hầm trú ẩn. Gordin tiết lộ trong cuộc xung đột ở Dải Gaza vào tháng 5, dự đoán này đã giúp các dịch vụ khẩn cấp ”xử lý mọi sự cố trong vòng chưa đầy 5 phút”.

Cảnh báo lần này của ông Gordin được đưa ra trong bối cảnh Liban đang sa lầy trong cuộc khủng hoảng kinh tế và xung đột giữa các phe phái. Một vụ đụng độ giáo phái xảy ra ở thủ đô Beirut ngày 14/8 khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có các thành viên Hezbollah.

Một nguồn tin an ninh Israel cho biết IDF hy vọng quốc gia láng giềng phía bắc ổn định, đồng thời khẳng định phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn là “nguyên nhân gây ra bất ổn tại Liban”. Nguồn tin cho biết Hezbollah đã “khai thác các nguồn lực của Liban nhằm phục vụ lợi ích của Iran”.

Hải Vân/Báo Tin tức
Israel tổ chức diễn tập máy bay chiến đấu quốc tế
Israel tổ chức diễn tập máy bay chiến đấu quốc tế

Ngày 17/10, cuộc diễn tập máy bay chiến đấu quốc tế giữa 8 quốc gia mang tên “Cờ xanh” đã diễn ra tại Căn cứ Không quân Ovda, miền Nam Israel. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN