Hamas đã tiếp nhận thời hạn ngừng bắn từ phía Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, lãnh đạo phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas Ismail Haniyeh ngày 2/4 cho biết, Israel mới đưa ra thời hạn để thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với lực lượng này.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát tại một địa điểm do Hamas kiểm soát sau cuộc không kích của Israel, nhằm đáp trả vụ phóng rocket từ Gaza vào Tel Aviv, ngày 15/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Haniyeh, người đứng đầu Bộ Chính trị Hamas nói rằng phong trào Hamas đã nhận được thời hạn từ phía các quan chức tình báo Ai Cập sau khi họ đã trung gian đàm phán với Israel về các thỏa thuận ngừng bắn.

Phát biểu với báo chí ở Dải Gaza, ông Haniyeh cho biết Ai Cập đã chuyển tới Israel một số yêu cầu của Hamas liên quan đến các tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại Israel, cũng như loại bỏ các thiết bị gây nhiễu tín hiệu do Cục nhà tù Israel cài đặt nhằm ngăn chặn tù nhân sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp. Hamas cũng đang yêu cầu Cục nhà tù Israel hủy bỏ các biện pháp trừng phạt đối với các tù nhân Palestine sau vụ đâm 2 lính gác cách đây hai tuần tại nhà tù Ketziot ở Negev.

Ông Haniyeh không cho biết thêm chi tiết về những thỏa thuận trên. Tuy nhiên, các nguồn tin từ phía Palestine cho hay, những thỏa thuận do phía Ai Cập bảo trợ sẽ bao gồm việc mở rộng khu vực đánh cá, mở lại các cửa khẩu biên giới giữa Israel với Dải Gaza và chuyển tiền của Qatar cho Gaza.

Việt Thắng (TTXVN)
Israel nối lại đàm phán ngừng bắn với Hamas
Israel nối lại đàm phán ngừng bắn với Hamas

Ngày 17/3, Chính phủ Israel thông báo sẽ nối lại đàm phán ngừng bắn với Hamas, lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN