Hải quân Mỹ thiếu hụt chiến hạm dưới thời Tổng thống Biden

Trong thập niên 80 của thế kỷ trước, Hải quân Mỹ sở hữu gần 600 chiến hạm và là lực lượng đại diện cho sức mạnh của “xứ sở cờ hoa”. Nhưng 15 năm gần đây, lực lượng này chỉ còn 300 tàu chiến.

Chú thích ảnh
Một quay phim ghi lại hình ảnh về tàu chở dầu bổ sung của Hải quân Mỹ USNS John Lewi tại San Diego. Ảnh: AP 

Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden, nhiều khả năng hạm đội của Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục co "quân số".

Tờ Washington Exammer (Mỹ) cho biết trong 6 tháng qua, nhiều lãnh đạo Hải quân cho biết họ ủng hộ mục tiêu xây dựng lực lượng với 355 chiến hạm. Nhưng điều này không hề nằm trong chương trình ngân sách của chính quyền Tổng thống Biden vốn đề nghị giảm bớt số tàu chiến.

Ngoài ra, Hải quân Mỹ đã đối mặt với hàng loạt sự cố liên quan đến chiến hạm trong thời gian qua, dấy lên câu hỏi về năng lực của lực lượng này đối với tiêu chuẩn vận hành.

Vụ va chạm của các tàu USS John McCain và USS Fitzgerald đã khiến 17 thủy thủ thiệt mạng. Hỏa hoạn trên tàu USS Bonhomme Richard năm 2020 bộc lộ thiếu hụt trong khả năng chỉ huy. Một số trực thăng của Hải quân Mỹ đã gặp nạn tại Texas trong năm nay. Chính phủ Mỹ cũng đưa ra báo cáo đánh giá thủy thủ Hải quân Mỹ luôn trong tình trạng mệt mỏi.

Hải quân Mỹ tuyên bố có 2 cách để giải quyết những vấn đề này là: trang bị công nghệ và hợp tác sâu hơn với các đồng minh.

Trong tháng 10, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro đã trấn an lo lắng về hạm đội giảm số lượng bằng việc đề cập đến danh sách các công nghệ cao ông hy vọng có thể giúp Washington đối trọng với Bắc Kinh.

Ông nói: “Trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, nền tảng không người lái, năng lượng định hướng, vũ khí siêu thanh, phân phối năng lượng là những lĩnh vực sẽ định hình lợi thế của chúng ta đối với Trung Quốc”.

Nhưng sau đó, ông Nicolas Chaillan, cựu Giám đốc phần mềm của Bộ Quốc phòng Mỹ, thừa nhận với tờ Financial Times rằng Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trong cuộc đua về trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông Nicolas Chaillan, Mỹ “không có cơ hội cạnh tranh với Trung Quốc trong 15-20 năm tới”.

Về vấn đề hợp tác sâu hơn với các đồng minh, tờ Washington Exammer cho rằng sự việc Mỹ rút khỏi Afghanistan đã phần nào bộc lộ hạn chế. Bởi trong nhiều năm, có thông tin rằng lực lượng an ninh do Mỹ đào tạo hùng mạnh hơn nhiều so với Taliban nhưng kết quả lại là Taliban giành được quyền kiểm soát Afghanistan từ tháng 8 vừa qua.

Hà Linh/Báo Tin tức
Căn cứ hải quân Mỹ ở Maryland bị đe dọa đánh bom
Căn cứ hải quân Mỹ ở Maryland bị đe dọa đánh bom

Ngày 20/10, căn cứ hỗ trợ hải quân Mỹ (NSA) Bethesda ở bang Maryland thông báo phong tỏa do bị đe dọa đánh bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN