Duma Quốc gia Nga thông qua dự luật nâng trần tuổi nhập ngũ 

Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) ngày 25/7 đã bỏ phiếu thông qua một loạt dự luật liên quan tới việc nhập ngũ, trong đó có việc nâng giới hạn trần tuổi nhập ngũ của nam giới từ 27 lên 30.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, tuổi nhập ngũ tối thiểu vẫn được giữ nguyên ở mức 18 tuổi trong khi trần độ tuổi được tăng lên từ 27 lên 30 tuổi. Dự luật cũng quy định công dân đã nhập ngũ có thể ký một hợp đồng tham gia chế độ quân tình nguyện có thời hạn 1 năm và có hiệu lực trong một số trường hợp nhất định, như trong thời gian động viên, thiết quân luật và trong thời chiến, cũng như xung đột vũ trang, hay chiến dịch chống khủng bố. Ngoài ra, lực lượng quân dự bị cũng có thể kí hợp đồng tương tự có thời gian tử 1 năm trở xuống.

Ngoài ra, Duma Quốc gia Nga cũng thông qua nhiều dự luật liên quan khác, như cho phép chính quyền các vùng được có quyền thành lập các doanh nghiệp tư nhân đặc biệt nhằm hỗ trợ các cơ quan an ninh để đảm bảo an ninh công cộng, như chống phá hoại, trong thời gian động viên, thiết quân luật và thời chiến. Quyền này sẽ được Tổng thống Nga ủy quyền cho chính quyền các vùng.

Theo kế hoạch, những dự luật này sẽ được trình lên Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga để thông qua, trước khi được Tổng thống Nga ký ban hành thành luật và có hiệu lực chính thức từ ngày 1/1/2024.

Nhật Ninh (TTXVN)
Nghị sỹ Nga giới thiệu luật tăng tuổi nhập ngũ khi xung đột với Ukraine được hơn 1 năm
Nghị sỹ Nga giới thiệu luật tăng tuổi nhập ngũ khi xung đột với Ukraine được hơn 1 năm

Hôm 13/3, một nhà lập pháp cấp cao của Nga đã giới thiệu một dự luật nhằm tăng độ tuổi bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ mức 18 - 27 tuổi tuổi hiện nay lên mức từ 21 - 30 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN