Đại sứ quán Ba Lan tại Pháp phủ nhận thông tin “sẵn sàng xung đột với Nga”

Ba Lan đã bác bỏ lời của Đại sứ nước này tại Pháp về việc sẵn sàng tham gia xung đột với Nga.

Chú thích ảnh
Đại sứ Ba Lan tại Pháp Jan Emeryk Rosciszewski. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) ngày 20/3, Đại sứ quán Ba Lan tại Pháp đã bác bỏ những lời của người đứng đầu cơ quan đại diện này Jan Emeryk Rosciszewski về việc Warsaw sẵn sàng tham gia vào cuộc xung đột với Nga khi Kiev bị đánh bại.

Trước đó, Đại sứ Ba Lan tại Paris Rosciszewski đã phát biểu trên kênh truyền hình LCI rằng nếu Ukraine không "bảo vệ được nền độc lập", Ba Lan sẽ phải can dự vào cuộc xung đột. Ông Rosciszewski đã đổ lỗi cho Moskva về cuộc chiến đang diễn ra, tuyên bố rằng "không phải NATO, không phải Ba Lan, không phải Pháp và không phải Slovakia" đang gây căng thẳng quốc tế.

Nhà ngoại giao Ba Lan trên cho rằng tình hình bây giờ là "hoặc Ukraine sẽ bảo vệ thành công nền độc lập của mình, hoặc chúng tôi sẽ buộc phải tham gia vào cuộc xung đột này trong bất kỳ trường hợp nào".

Tuyên bố gây sốc trên của ông Rosciszewski đã khiến Đại sứ quán Ba Lan tại Pháp phải đưa ra lời giải thích thêm.

Ngày 19/3, Đại sứ quán Ba Lan tại Paris ra một tuyên bố nói rằng những lời của Đại sứ Rosciszewski thực sự không phải là "một thông báo về việc Ba Lan tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, mà chỉ là một lời cảnh báo về hậu quả nếu Ukraine thất bại".

"Khi lắng nghe cẩn thận toàn bộ cuộc phỏng vấn cho phép chúng ta hiểu rằng không có thông báo nào về việc Ba Lan tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, mà chỉ có lời cảnh báo về hậu quả thất bại của Ukraine, đặc biệt là nguy cơ Nga tấn công hoặc lôi kéo các nước ở Trung Âu, các nước Baltic và Ba Lan tham gia vào cuộc xung đột'”, tuyên bố của Đại sứ quán Ba Lan nêu rõ.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ hàng đầu của Nga Alexey Pushkov cho rằng, thông qua tuyên bố "sẵn sàng chiến đấu với Nga ở Ukraine nếu Kiev thua cuộc, Ba Lan bày tỏ hy vọng nhận được sự ủng hộ của Mỹ, nước vốn không muốn trở thành một bên trong cuộc xung đột".

Đáng chú ý là Ba Lan hiện là một trong những bên ủng hộ mạnh mẽ nhất của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí, bao gồm cả xe tăng và pháo. Phía Nga tiết lộ rằng một số lượng đáng kể lính đánh thuê Ba Lan đã trực tiếp tham gia cuộc chiến chống lại Nga.

Vài ngày trước, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda xác nhận nước này sẽ bàn giao 4 máy bay chiến đấu MiG-29 đầu tiên cho Ukraine trong những ngày tới. Hôm 9/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thông báo quyết định cung cấp cho Kiev 10 xe tăng Leopard 2 mới.

Warsaw cũng đã tăng cường hiện đại hóa quân sự của riêng mình, nhằm mục đích nâng cao đáng kể quy mô lực lượng vũ trang và mua một lượng lớn vũ khí hiện đại từ nước ngoài.

Công Thuận/Báo Tin tức
Ba Lan đặt các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS gần biên giới Nga
Ba Lan đặt các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS gần biên giới Nga

Chính quyền Vùng Kaliningrad của Nga đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch triển khai HIMARS của Ba Lan ngay sát biên giới hai nước. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN