BrahMos Aerospace đàm phán với 6 quốc gia về việc bán tên lửa siêu thanh

Ông Praveen Pathak, Tổng giám đốc Công ty liên doanh Nga-Ấn Độ BrahMos Aerospace cho biết công ty này đang đàm phán với 6 quốc gia về việc bán tên lửa hành trình siêu thanh tầm trung BrahMos.

Chú thích ảnh
Tên lửa BrahMos được trưng bày tại một triển lãm quốc phòng ở Chennai, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu bên lề Triển lãm Phòng thủ Hàng hải quốc tế ở St. Petersburg (Nga), ông Pathak nêu rõ BrahMos đang đàm phán với 6 quốc gia về việc bán tên lửa, trong đó có những quốc gia mà công ty này đang đàm phán ở giai đoạn nâng cao hơn. Ông cho biết thêm rằng các quốc gia quan tâm hợp đồng đến từ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Trung Đông.

Hồi tháng 1/2022, Bộ Quốc phòng Philippines và BrahMos đã ký kết hợp đồng trị giá 375 triệu USD mua các hệ thống tên lửa chống hạm trên mặt đất. Hợp đồng cũng bao gồm đào tạo nhân viên vận hành và gói hỗ trợ hậu cần.

BrahMos Aerospace thành lập vào năm 1998, là doanh nghiệp Nga-Ấn sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh có khả năng phóng từ tàu ngầm, tàu chiến, máy bay hoặc các bệ phóng trên đất liền.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nước châu Á, Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Phi. Trong 2 thập kỷ phát triển của BrahMos, phạm vi tấn công của tên lửa do công ty này sản xuất đã tăng từ 290km lên 400km. Tên lửa di chuyển với tốc độ Mach 2,8, gần gấp 3 lần tốc độ âm thanh.

Nguyễn Thị Lợi (TTXVN)
Các dự án phát triển tên lửa siêu thanh đầy hứa hẹn của Mỹ
Các dự án phát triển tên lửa siêu thanh đầy hứa hẹn của Mỹ

Đầu tuần này, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall đã thừa nhận rằng cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh ARRW mới nhất không thành công mặc dù đã đạt được một số mục tiêu. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN