Bộ Quốc phòng Đức chỉ ra nhược điểm chính trong phản công của Ukraine

Sự chia tách các đơn vị chiến đấu và thiếu huấn luyện phù hợp có thể giải thích cho sự tiến bộ chậm chạp của lực lượng Ukraine trong phản công.

Chú thích ảnh
Mỹ và một số đồng minh cho rằng cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra chậm chạp. Ảnh: Reuters

Theo tờ Pravda châu Âu của Ukraine (eurointegration.com.ua) ngày 25/7, Bộ Quốc phòng Đức đã phản ứng về các hành động của quân đội Ukraine trong cuộc phản công trước các lực lượng Nga, nói rằng họ đang sử dụng sai các kỹ năng có được trong quá trình huấn luyện ở phương Tây.

Cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine đã được tiến hành trong nhiều tuần. Theo tuyên bố của các quan chức nước này, lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã giành lại quyền khiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông và miền Nam Ukraine - nhưng cuộc phản công của họ cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ đột phá lớn nào.

Một báo cáo nội bộ của Bộ Quốc phòng Đức được cho là có nội dung chỉ trích giới chỉ huy quân sự Ukraine và lần đầu tiên phản ứng với các hành động của quân đội Ukraine ở tiền tuyến, báo BILD (Đức) đưa tin.

Báo cáo chỉ ra rằng các đơn vị chiến đấu của quân đội Ukraine "được chia thành các bộ phận nhỏ đến mức không thể nhận ra ban lãnh đạo chung của trận chiến". Trên hết, theo báo cáo của quân đội Đức, các kỹ thuật chiến đấu được đào tạo ở phương Tây không được áp dụng phù hợp. Toàn bộ tiềm năng của thiết bị và kỹ năng huấn luyện của phương Tây không được phát huy. 

Báo cáo nêu rõ: "Quân đội Đức coi việc chia tách các đơn vị chiến đấu là một trong những nhược điểm chính của lực lượng vũ trang Ukraine do thiếu sự lãnh đạo, chỉ huy chung trong trận chiến. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ 'quân ta bắn quân mình' (friendly fire) mà còn dẫn đến việc các thành phần cơ động thiếu tập trung [vì các binh sĩ tìm cách] tự vận động hoặc thiết lập ưu thế hỏa lực".

Báo cáo của quân đội Đức lưu ý rằng "chừng nào Ukraine còn chia các lữ đoàn đã được huấn luyện ở phương Tây thành những đơn vị từ 10 - 30 binh sĩ, bị cô lập với các lực lượng khác nhau, thì cả công tác huấn luyện từ phương Tây, vũ khí tối tân hay số lượng lớn nhân lực đều không có tác dụng gì".

Ngoài ra, quân đội Đức cũng chỉ trích việc huấn luyện các binh sĩ Ukraine có kinh nghiệm, những người được cho là học các nguyên tắc huấn luyện của phương Tây kém hơn những người khác hoặc hoàn toàn không tham gia vào quá trình này.

Báo cáo kết luận rằng "ban chỉ huy (quân sự Ukraine) đôi khi có 'những thiếu sót đáng kể trong lãnh đạo và trong việc áp dụng các quy trình quản lý ở cấp tương ứng, dẫn đến những quyết định sai lầm và nguy hiểm".

Trước đó Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tuyên bố rằng những nước tham gia Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine đã giúp huấn luyện 17 lữ đoàn chiến đấu Ukraine và hơn 63.000 binh sĩ cho các hoạt động phản công, và nhiều trong số này vẫn chưa tham gia vào các hoạt động chiến đấu.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo eurointegration.com.ua)
Chiến dịch phản công của Ukraine dưới lăng kính của lãnh đạo Kiev, Moskva và Washington
Chiến dịch phản công của Ukraine dưới lăng kính của lãnh đạo Kiev, Moskva và Washington

Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch phản công của Kiev sẽ "tăng tốc" sau thời gian khởi đầu chậm chạp, người đồng cấp phía Liên bang Nga Vladimir Putin nói rằng Kiev đã thất bại trong chiến dịch phản công còn Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho rằng còn quá sớm để đánh giá kết quả phản công, nhưng thừa nhận Ukraine đã mất một lực lượng đáng kể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN