Báo Đức: Ukraine lên kế hoạch phản công mới

Nhật báo Die Welt của Đức cho biết Ukraine vẫn còn "các kế hoạch lớn" trong cuộc chiến với Nga, được củng cố bằng những vũ khí của phương Tây.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các tướng quân đội thảo luận về tình hình chiến trường. Ảnh: AP

Nhật báo này dẫn lời một chuyên gia quân sự Đức ngày 15/12 cho biết Ukraine có thể đang tập hợp lực lượng để tiến hành một cuộc phản công mới vào năm 2024 sau khi chiến dịch đầu tiên không thể phá vỡ được phòng tuyến của Nga. 

Tại cuộc phỏng vấn với Die Welt, ông Nico Lange - cựu quan chức quốc phòng Đức và hiện là thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich - cho rằng bất chấp thái độ bi quan ngày càng rõ rệt tại phương Tây về tiến triển của Ukraine trên chiến trường, Kiev vẫn duy trì được lượng khí tài quân sự khá lớn, với nhiều lô hàng nữa dự kiến sắp được phương Tây chuyển giao.

Chuyên gia này gợi ý có khả năng Ukraine đang thu thập nguồn lực cho một cuộc phản công mới vào năm tới, đồng thời cho biết thêm rằng Kiev có thể bắt đầu đợt tấn công mới tại khu vực Kherson và nỗ lực vượt sông Dnipro.

Trong khi đó, tờ nhật báo Đức lưu ý rằng Ukraine “vẫn có những kế hoạch lớn”. Điều đó được lý giải thông qua danh sách vũ khí đầy tham vọng mà Kiev đệ trình lên Mỹ, bao gồm trực thăng tấn công, máy bay chiến đấu tiên tiến, hệ thống tên lửa tầm xa, xe tăng Abrams cùng nhiều thiết bị khác.

Cùng ngày, tạp chí Bild của Đức cũng trích dẫn các nguồn tin riêng cho rằng Ukraine đang vạch ra một kế hoạch chiến tranh mới. Theo tạp chí này, Kiev đã từ bỏ mục tiêu đánh bật binh sĩ Nga ra khỏi các khu vực ở miền Đông, và thay vào đó tập trung vào việc gây tổn thất tối đa cho Moskva. 

“Mục tiêu của chúng tôi là tỷ lệ tổn thất càng nhiều càng tốt”, một sĩ quan Ukraine giấu tên nói với Bild. Nhân vật này cho biết nếu Kiev đạt được tỷ lệ tổn thất 10:1 (10 binh sĩ Nga thiệt mạng thì chỉ có 1 binh sĩ Ukraine thiệt mạng) thì họ sẽ tiến lên, còn tỷ lệ 1:1 thì sẽ rút lui.

Một nguồn tin khác được trích dẫn lưu ý điều quan trọng là giữ gìn tính mạng cho người Ukraine. Một cựu chuyên gia quân sự phương Tây giấu tên nói với Bild rằng”những gì chúng tôi đang trải qua về cơ bản là một hành động hậu vệ có kiểm soát”.

Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào đầu tháng 6 năm nay, song không giành được bước tiến rõ rệt nào, mặc dù nhận được số lượng lớn thiết bị tăng cường từ phương Tây. Vài tháng sau cuộc tấn công, ngay cả các quan chức hàng đầu của Ukraine, trong đó có Ngoại trưởng Dmitry Kuleba, bắt đầu thừa nhận rằng nỗ lực đó đã không đạt mục tiêu.

Tháng 10 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính tỷ lệ tổn thất là 8:1 nghiêng về Moskva.
Các quan chức Mỹ và Ukraine nói với CNN rằng lực lượng Nga hiện tấn công và bắn phá đạn pháo với tỷ lệ lớn gấp 5 đến 7 lần so với khả năng của lực lượng Ukraine. Một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine nói với CNN rằng các chỉ huy Ukraine lo ngại tác động từ hỏa lực của Moskva có thể dẫn đến thêm thương vong cho Ukraine.

Nếu không có viện trợ bổ sung của Mỹ, các quan chức phương Tây đánh giá rằng Ukraine trước tiên sẽ hết tên lửa tầm xa, sau đó là tên lửa phòng không và sau đó là đạn pháo và tên lửa tầm ngắn như tên lửa chống tăng vác vai Javelin và tên lửa phòng không Stinger.

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo RT/CNN)
Nhiều quan chức phương Tây cảnh báo Ukraine sẽ 'thất bại' trước Nga nếu Mỹ không viện trợ thêm
Nhiều quan chức phương Tây cảnh báo Ukraine sẽ 'thất bại' trước Nga nếu Mỹ không viện trợ thêm

Nếu không có viện trợ bổ sung của Mỹ, các quan chức phương Tây đánh giá rằng Ukraine trước tiên sẽ hết tên lửa tầm xa, sau đó là tên lửa phòng không và sau đó là đạn pháo và tên lửa tầm ngắn như tên lửa chống tăng vác vai Javelin và tên lửa phòng không Stinger.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN