Ấn Độ bắn rơi máy bay không người lái gần biên giới với Pakistan

Ngày 26/2, giới chức Ấn Độ cho biết lực lượng không quân nước này đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) gần biên giới với Pakistan, vài giờ sau khi New Delhi thông báo về cuộc không kích nhằm vào một lán trại của nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammad (JeM) tại khu vực Kashmir.

Chú thích ảnh
Ngày 26/2, giới chức Ấn Độ cho biết lực lượng không quân nước này đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) gần biên giới với Pakistan. Ảnh: ndtv.com

Trao đổi với báo giới, một quan chức cảnh sát cấp cao nêu rõ: "Lực lượng vũ trang đã bắn rơi một UAV". Theo quan chức này, nhà chức trách đang điều tra liệu UAV này có nguồn gốc từ Pakistan hay không. 

Vụ việc xảy ra sau khi Ấn Độ cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành không kích nhằm vào trại của nhóm vũ trang Hồi giáo JeM tại Balakot do nhận được "nguồn tin tình báo đáng tin cậy" về việc "sắp xảy ra" các cuộc tấn công liều chết tại nhiều khu vực ở Ấn Độ. Tuy nhiên, Pakistan đã cáo buộc máy bay chiến đấu của Ấn Độ đi qua không phận nước này tại ranh giới ở khu vực Kashmir và ném bom xuống đây.

Đây là diễn biến mới nhất sau khi quan hệ Ấn Độ - Pakistan trở nên căng thẳng do vụ đánh bom xe ngày 14/2 vừa qua tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 44 người thiệt mạng. JeM chính là nhóm phiến quân đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết này.

Trước diễn biến trên, cùng ngày, người phát ngôn EU Maja Kocijancic đã kêu gọi Ấn Độ và Pakistan cần "kiếm chế tối đa và tránh để căng thẳng leo thang". Quan chức này cũng cho biết EU vẫn duy trì liên lạc với cả hai nước. 

Kashmir là một vùng có đa số người theo đạo Hồi sinh sống trong nhiều thập kỷ thù địch giữa hai nước láng giềng này. Hiện Kashmir đang được chia đôi, trong đó Ấn Độ và Pakistan quản lý mỗi phần. Quan hệ giữa hai nước liên tục căng thẳng do đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực này. Do vậy, kể từ khi giành độc lập khỏi Anh, hai nước đã tiến hành 3 cuộc chiến trong đó có 2 cuộc chiến liên quan đến Kashmir. Bất chấp một thỏa thuận đạt được năm 2003 về tuân thủ lệnh ngừng bắn, giao tranh vẫn xảy ra giữa binh sĩ hai bên tại đường biên giới không chính thức dài 720 km phân chia Kashmir giữa hai nước.

Theo thống kê, năm 2017 tại Kashmir xảy ra 820 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn gây ra thương vong cho cả binh sĩ và dân thường hai bên. Hai bên đều cáo buộc nhau nổ súng khiêu khích và vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn.

Phương Oanh (TTXVN)
Trung Quốc hối thúc Ấn Độ và Pakistan kiềm chế
Trung Quốc hối thúc Ấn Độ và Pakistan kiềm chế

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/2 lên tiếng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế sau cuộc không kích của Ấn Độ tại khu vực Kashmir.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN