Ngày 25/3, Brazil chính thức giới thiệu chiến đấu cơ F-39E Gripen, máy bay chiến đấu siêu thanh đầu tiên được sản xuất trong nước.
Ngày 25/3, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo đã ký 3 thỏa thuận với các nhà thầu quốc phòng nhằm tăng cường sản xuất tên lửa và linh kiện, bổ sung cho kho dự trữ đang cạn kiệt, do sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Trung Đông.
Drone giá rẻ của Iran đang trở thành “ẩn số” khó lường khi vừa dễ sản xuất, vừa tấn công ồ ạt, tạo thế bất cân xứng khiến đối phương tốn kém chi phí đánh chặn và làm phức tạp nỗ lực kiểm soát chiến sự.
Tên lửa “lai” mới của Nga với quỹ đạo bay khó đoán và khả năng xuyên phá phòng không đang làm thay đổi cục diện chiến trường, đẩy Ukraine vào thế phải đối mặt với một thách thức phòng thủ ngày càng phức tạp.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang viện dẫn điều khoản khẩn cấp trong luật kiểm soát vũ khí của Mỹ để bán hàng tỷ USD vũ khí, bao gồm bom và các hệ thống phòng không, cho Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).
Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) lần đầu tiên đưa vào huấn luyện tác chiến hệ thống phòng không mới mang tên Hệ thống Phòng không tầm thấp (IFPC), được ví như phiên bản “Vòm sắt” của Mỹ, trong khuôn khổ cuộc tập trận chung “Lá chắn tự do” giữa hai nước.
Ngày 18/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố tên của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới của nước này là Free France.
Các học giả nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) đang góp phần làm gia tăng tốc độ và quy mô của chiến tranh hiện đại, đồng thời đặt ra những rủi ro đáng kể đối với cả dân thường và binh sĩ.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường năng lực phòng không tại Thổ Nhĩ Kỳ khi triển khai thêm các hệ thống tên lửa Patriot nhằm bảo vệ không phận nước này trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.
Quân đội Mỹ đã thả nhiều quả bom xuyên phá nặng khoảng 5.000 pound (trên 2.200kg) xuống các trận địa tên lửa chống hạm được gia cố kiên cố của Iran dọc bờ biển nước này, gần eo biển Hormuz.
Quân đội Mỹ sở hữu nhiều năng lực, kể cả những năng lực "cũ kỹ", có thể triển khai để đối phó với chiến tranh thủy lôi tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới.
Nhà sản xuất danh tiếng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ vừa cho ra mắt thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công hạng nặng mới, có thể di chuyển hơn 2.000 km và mang đầu đạn nặng 200 kg.
Đằng sau những diễn biến trên chiến trường và các tuyên bố ngoại giao, cuộc chiến Iran đang hé lộ một bức tranh sâu hơn: cấu trúc mới của chiến tranh hiện đại.
Hơn một nửa số máy bay B-1 sẵn sàng chiến đấu của Mỹ đã được triển khai tới Anh - nơi có các căn cứ dùng làm "bàn đạp" để dội bom xuống Iran.
Ngày 12/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hệ thống phòng không laser Iron Beam (Tia Sắt) hiện chưa được Israel sử dụng và cũng chưa sẵn sàng để đưa vào vận hành thường xuyên trong cuộc chiến đang diễn ra ở nhiều mặt trận.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Tập đoàn công nghệ và quốc phòng Thales của Pháp vừa công bố hệ thống phòng thủ trên không và chống tên lửa mới mang tên SkyDefender, được thiết kế như một “lá chắn” đa tầng nhằm bảo vệ lãnh thổ, dân cư và hạ tầng trọng yếu trước các mối đe dọa trên không ngày càng gia tăng.
Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 11/3 cho biết Ukraine đã nhận được các tên lửa đánh chặn PAC-3 dùng cho hệ thống phòng không Patriot do Đức chuyển giao, trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các phương tiện phòng không.
Theo Nikkei Asia ngày 11/3, nhà sản xuất tiêm kích duy nhất của Ấn Độ đối mặt áp lực mới khi các sự cố kỹ thuật của dòng Tejas và sự nổi lên của các tập đoàn tư nhân làm lung lay vị thế gần như độc quyền của Công ty TNHH Hàng không Hindustan (HAL) trong ngành hàng không quân sự.
Một số thông tin gần đây cho biết các đồng minh của Mỹ tại châu Âu và châu Á lo ngại chiến sự tại Iran có thể khiến họ không nhận được các loại vũ khí do Mỹ sản xuất mà họ đã đặt mua.
Theo báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong giai đoạn 2021-2025, Ba Lan là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai châu Âu, chiếm 3,6% tổng khối lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, chỉ đứng sau Ukraine và xếp thứ 7 trên toàn thế giới. So với giai đoạn 2016-2020, khi Ba Lan chỉ chiếm 0,4% thị phần nhập khẩu vũ khí, con số này đã tăng tới 852%, cho thấy sự tập trung mạnh mẽ của Warsaw vào việc tái vũ trang trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.
Phóng viên TTXVN tại Algiers ngày 9/3 dẫn báo cáo mới được công bố của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, Maroc đã vượt Algeria để trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất châu Phi.