Xử lý các đối tượng đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Ngày 14/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan Công an đã mời đối tượng Nguyễn Hữu Toàn (28 tuổi, cư ngụ ở ấp An Nghiệp, xã Vĩnh Mỹ B, nghề nghiệp làm ruộng), chủ tài khoản Facebook Hữu Toàn, đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Hữu Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN

Tại cơ quan Công an, đối tượng Toàn khai, lúc 16 giờ ngày 13/3, khi đi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, nghe một số người bàn tán có 1 người nam ở thành phố Bạc Liêu chết là do mắc COVID-19.

Trên đường về nhà, không kiểm chứng thông tin, Nguyễn Hữu Toàn đã đăng lên Facebook với nội dung nêu trên, với mục đích muốn mọi người hãy cảnh giác phòng ngừa bệnh chứ không có ý định gì khác và cũng không biết đưa thông tin như vậy là sai, ảnh hưởng đến người dân.

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 13/3, lực lượng Công an huyện Hòa Bình kết hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an xã Vĩnh Mỹ B phát hiện tài khoản Facebook Hữu Toàn đăng thông tin “Mọi người cẩn thận COVID-19 nhé, Bạc Liêu mình có ca ngủm rồi. đang ém ko cho công bố. ghê chưa”. Sau 20 phút đăng tải đã có nhiều lượt chia sẻ, bình luận và thích.

Chú thích ảnh
Nội dung thông tin sai sự thật đăng trên tài khoản Facebook Hữu Toàn. Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Công an mời đối tượng về trụ sở Công an xã Vĩnh Mỹ B làm việc và buộc cam kết không tái phạm. Đồng thời, đối tượng Nguyễn Hữu Toàn đã xóa nội dung trên và đăng lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội Facebook đó là thông tin sai sự thật.

* Cũng trong sáng 14/3, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hình chính một đối tượng đưa tin sai sự thật về bệnh COVID-19 lên Facebook.

Đối tượng bị xử phạt 10 triệu đồng là Neáng Sóc Pha, 25 tuổi, ngụ khóm I, thị trấn Tri Tôn, Tri Tôn vì đưa tin lên mạng xã hội  Facebook cá nhân với nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở địa bàn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Trước đó, sáng ngày 11/3, Công an huyện Tri Tôn, An Giang phát hiện tài khoản Facebook Neang Socpha đăng thông tin lên tài khoản cá nhân với nội dung: "Tri Tôn đã có hơn 50 vụ nhiễm Corona rồi... Hix... Hoang mang quá... Mọi người nhớ đeo khẩu trang, rửa tay thật sạch nha nha.…". Vào cuộc xác minh, Công an huyện Tri Tôn, An Giang đã xác minh chủ tải khoản Facebook và mời Neáng Sóc Pha đến làm việc.

Chú thích ảnh
Chị Neáng Sóc Pha (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Tại cơ quan công an, Neáng Sóc Pha thừa nhận do bản thân không đọc kỹ các thông tin trên mạng xã hội, nên đã đăng tin sai sự thật lên Facebook cá nhân, gây hoang mang trong dư luận xã hội. 

Neáng Sóc Pha cũng thừa nhận đăng thông tin lên Facebook cá nhân nhằm khuyến cáo mọi người phòng tránh dịch COVID-19, không có động cơ khác.

Sau đó, Công an huyện Tri Tôn, An Giang đã buộc Neáng Sóc Pha gỡ bỏ nội dung trên khỏi trang Facebook cá nhân và làm cam kết không tái phạm. Tiếp đó, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Neáng Sóc Pha.

Hiện tại trên địa bàn huyện Tri Tôn nói chung và tỉnh An Giang nói riêng chưa ghi nhận trường hợp nào mắc dịch COVID-19.

Huỳnh Sử  - Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều hộ dân tại hồ Ba Bể đã tháo dỡ công trình vi phạm

Nhiều hộ dân tại hồ Ba Bể đã tháo dỡ công trình vi phạm

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên về giải quyết các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực Hồ Ba Bể, đến nay, trong tổng số 102 trường hợp vi phạm tại xã Ba Bể có 25 trường hợp người dân đã chấp hành, tự tháo dỡ, cam kết tháo dỡ, khắc phục hậu quả, cam kết sử dụng đất đúng mục đích. Còn lại 78 trường hợp, UBND xã Ba Bể đang tiếp tục rà soát, phân loại hồ sơ xem xét giải quyết theo quy định.

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Ngày 10/10, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng tức Thắng “Ật” về tội Gây rối trật tự công cộng, dù trước đó người này bị đánh trong vụ xô xát. Vì sao người bị đánh vẫn có thể bị khởi tố, luật sư đã chỉ rõ căn cứ pháp lý.

Nữ kế toán giả mạo chữ ký giám đốc, tham ô hơn 30 tỷ đồng

Nữ kế toán giả mạo chữ ký giám đốc, tham ô hơn 30 tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Đặng Thị Lý để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.