Tuyên phạt 13 năm tù giam đối với 3 bị cáo tổ chức xuất cảnh trái phép

Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với ba bị cáo cùng trú tại xóm Pác Rình (xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Chú thích ảnh
Ba bị báo trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tại Cao Bằng. Ảnh: Trí Tuệ/TTXVN phát

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đàm Văn Cương (sinh năm 1982) 5 năm tù giam, Đàm Văn Huấn (sinh năm 1995) 4 năm tù giam và Hoàng Văn Hải (sinh năm 1998) 4 năm tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 10/11/2020, ba bị cáo đi xe gắn máy chở 5 phụ nữ mang quốc tịch Campuchia từ thị trấn Trà Lĩnh đến khu vực biên giới (xóm Bảo Biên, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) để xuất cảnh trái phép, đã bị Công an xã Tri Phương phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh ngăn chặn, bắt giữ.

Phiên tòa được xét xử lưu động tại Bến xe liên tỉnh Cao Bằng nhằm tuyên truyền cho người dân về các quy định về xuất, nhập cảnh.

Chu Hiệu (TTXVN)
Phát hiện ba công dân nước ngoài tìm đường xuất cảnh trái phép
Phát hiện ba công dân nước ngoài tìm đường xuất cảnh trái phép

Ngày 25/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) cho biết, tại xóm Bản Lang, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an thị trấn Trà Lĩnh tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ ba công dân nước ngoài đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN