Tây Ninh: Bắt giữ 6 đối tượng xuất cảnh trái phép

Vào lúc 0 giờ 30, ngày 14/6, trong lúc tuần tra gần khu vực Cột mốc 174/3, thuộc địa bàn ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), các chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Phước Chỉ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ 6 trường hợp đang tìm đường để xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới.

Chú thích ảnh
Các đối tượng nhập cảnh trái phép, bị lực lượng biên phòng Tây Ninh bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát)

Sáu đối tượng nói trên là Triệu Bá Đạt (sinh năm 1993, trú ở thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng); Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1991, trú ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa); Huỳnh Minh Nhật (sinh năm 2000, trú ở huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk); Võ Tá Bình (sinh năm 1993, trú ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Phước Duy (sinh năm 1994) và Nguyễn Ngọc Anh Thư (sinh năm 2004), cùng trú ở xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, cả nhóm đang tìm đường mòn, lối mở để xuất cảnh trái phép với mục đích tìm việc làm tại các sòng bạc dọc biên giới Campuchia giáp với Việt Nam.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Phước Chỉ hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra y tế và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, tỉnh đã bố trí 151 chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng biên phòng, công an, dân quân.

Tây Ninh xác định các nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tiềm ẩn gồm người nhập cảnh trái phép; người từ địa phương khác đến; lây nhiễm trong khu công nghiệp (hiện toàn tỉnh có 140.000 công nhân) và trong các khu nhà trọ.

Tây Ninh đã ghi nhận 66 ca mắc COVID-19, trong đó có một ca lây nhiễm trong cộng đồng; gần 1.700 người đang được cách ly, phần lớn là người nhập cảnh.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Bắt giữ 11 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới
Bắt giữ 11 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới

Vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 12/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã phát hiện, bắt giữ 11 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 754, trong đó 8 nữ 3 nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN