Tạm giữ đối tượng tấn công trung úy công an khi bị nhắc đeo khẩu trang

Ngày 16/5, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an huyện Giao Thủy đã tạm giữ đối tượng Trần Đình Hoàng (43 tuổi, trú tại xã Giao An, huyện Giao Thủy) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Chú thích ảnh
Đối tượng Trần Đình Hoàng tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy, UBND xã Giao Thanh đã thành lập chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ phiên của xã do Trung úy Doãn Văn Đại, cán bộ Công an xã làm tổ trưởng. 

Khoảng 9 giờ ngày 14/5, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt, Trung úy Doãn Văn Đại phát hiện Trần Đình Hoàng không đeo khẩu trang nên đã nhắc trường hợp này đeo khẩu trang theo quy định. Tuy nhiên, Hoàng không chấp hành mà còn lăng mạ, có hành vi tấn công Trung úy Đại và lực lượng làm nhiệm vụ. Công an huyện Giao Thủy đã tạm giữ Trần Đình Hoàng để điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật. 

Nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, thời gian qua, tại tất cả 10 huyện, thành phố tỉnh Nam Định đã thành lập các chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh với sự tham gia của lực lượng liên ngành để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng dịch; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định, không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người... 

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt, không quản ngày đêm của cả hệ thống chính trị, cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định kêu gọi: Thời điểm này, mỗi người dân hãy là một chiến sỹ; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài tại chỗ trong phòng, chống dịch nhằm phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng..

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng làm việc với Trần Đình Hoàng. Ảnh: TTXVN phát

* Tính đến ngày 16/5, tỉnh Nam Định ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng ở huyện Trực Ninh (3 trường hợp); huyện Ý Yên (2 trường hợp) và huyện Giao Thủy (1 trường hợp). Trước diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng cao, cùng với việc cấp bách triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tỉnh Nam Định tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Ý Yên mới đây, đặc biệt khi xem xét yếu tố dịch tễ, lịch trình di chuyển, tiếp xúc của bà Đ.T.T (bệnh nhân 3755), sinh năm 1972, ở thôn Trung Cường, xã Yên Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã phê bình nghiêm khắc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Yên Cường, huyện Ý Yên do chủ quan, lơ là trong việc quản lý, giám sát trường hợp cách ly y tế tại nhà. 

Cụ thể, bà Đ.T.TT từng đến Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (Hà Nội) thăm người thân, sau đó trở về nhà tại thôn Trung Cường, xã Yên Cường ngày 5/5. Ngày 8/5, bà T đến Trạm Y tế xã Yên Cường khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Tuy nhiên, ngày hôm sau, bà T vẫn ra chợ cầu Tống Xá, xã Yên Cường mua rau, bánh mỳ và tham gia làm dịch vụ photocopy tại nhà. 

Trường hợp này đã không thực hiện nghiêm quy định cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định làm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Kết quả xét nghiệm vào ngày 13/5, bà T dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến ngày 15/5, trường hợp F1 đầu tiên và cũng là con gái của bà T cũng dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Qua vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định lưu ý, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực thi nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra những vấn đề nghiêm trọng, sai quy định, thuộc lĩnh vực, trách nhiệm, địa bàn quản lý. 

Liên quan đến trường hợp trên, chiều 15/5, UBND huyện Ý Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với bà Đ.T.T, mức phạt 7.500.000 đồng, do trốn tránh việc áp dụng cách ly y tế theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 117/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Liên quan đến công tác quản lý các trường hợp thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản Nguyễn Khắc Xung vừa ban hành văn bản nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND xã Tân Thành Trần Quốc Nghĩa do không triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND huyện và các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19. 

Cụ thể, tại xã Tân Thành có trường hợp từ Bệnh viện K (Hà Nội) về thuộc diện phải cách ly tại nhà và phải được lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, sáng 11/5, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định và Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản về lấy mẫu thì trường hợp nêu trên không có mặt ở nhà.

Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản chỉ đạo Chủ tịch UBND 18 xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà; đồng thời khuyến cáo các trường hợp thuộc diện này phải tuân thủ nghiêm quy định về cách ly phòng dịch. 

“Những trường hợp F2 thuộc diện phải cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, song vẫn cố tình không chấp hành, tự ý đi ra ngoài sẽ bị cơ quan chức năng áp dụng mức xử phạt cao nhất lên tới 10 triệu đồng. Chính quyền cơ sở, tổ COVID-19 cộng đồng ở các khu dân cư phân công lực lượng mua giúp lương thực, thực phẩm và các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho các hộ thuộc diện phải cách ly cả nhà tại nhà”, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản thông tin.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Các địa phương tăng cường truy vết, xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống dịch
Các địa phương tăng cường truy vết, xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống dịch

Các địa phương đã chủ động khoanh vùng, xét nghiệm, truy vết các trường hợp F1, F2, đồng thời tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN