Sóc Trăng: Bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy

Thực hiện Tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, các lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, triệt phá các vụ án liên quan đến ma túy.

Chú thích ảnh
 Đối tượng Trần Văn Khẹp và tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 17/6, tại ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Công an thị xã Vĩnh Châu bắt quả tang đối tượng Trần Văn Khẹp (sinh năm 1992, ngụ tại ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng phát hiện tại phòng ngủ của Khẹp có 11 bịch nilon bên trong có chứa chất tinh thể rắn trong suốt. Theo lời khai ban đầu của đối tượng đó là ma túy đá được đối tượng lấy từ một người đàn ông không rõ tên tuổi tại thị xã Vĩnh Châu để sử dụng.

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đang tạm giữ tang vật cùng đối tượng để tiến hành điều tra làm rõ.

* Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12/6, tại khu vực đường Võ Văn Kiệt thuộc khóm 2, phường 7, thành phố Sóc Trăng, Công an thành phố Sóc Trăng đã kiểm tra ô tô biển kiểm soát 51F - 855.63. Qua đó, phát hiện đối tượng Âu Tam Thuận, sinh năm 1979 và Trương Thị Mai Hương, sinh năm 1962 cùng trú tại TP Hồ Chí Minh có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an đã thu giữ hơn 300 gram ma túy dạng đá, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tiếp tục khám xét nhà của 2 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, lực lượng Công an thu giữ thêm 3 viên nén và 1 gói nilon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Qua đấu tranh, khai thác, lực lượng Công an mở rộng điều tra khám xét nhà đối tượng Lưu Thị Tuyết, ngụ tại Phường 6, thành phố Sóc Trăng, phát hiện và tạm giữ 71 gram ma túy các loại (trong đó có 175 viên thuốc lắc).

Qua lời khai của các đối tượng, tiếp tục khám xét tại nhà đối tượng Võ Thị Thuỳ Trinh, ngụ tại Phường 5, thành phố Sóc Trăng, lực lượng Công an đã thu giữ 56 gram ma túy bao gồm ma túy dạng đá và cỏ Mỹ, cùng một số tang vật có liên quan.

Trung Hiếu (TTXVN)
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021" với chủ đề "Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - hãy tránh xa ma túy", Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc tới các cấp Công đoàn Thủ đô và đoàn viên, công nhân viên chức lao động. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN