Phát hiện, xử lý doanh nghiệp treo bản đồ vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam

Ngày 2/6, Tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện tại phòng làm việc của Công ty Trách nhiệm hữu hạn gỗ Baifar Hải Dương Việt Nam, địa chỉ tại Khu công nghiệp Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, có treo bản đồ thế giới vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Cụ thể, bản đồ này ghi địa danh các nước trên thế giới bằng tiếng Trung Quốc; trong đó, tại vùng Biển Đông, bản đồ này có hình vẽ “đường yêu sách 9 đoạn hay đường lưỡi bò” và các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng lại viết là Tây Sa, Vĩnh Hưng, Trung Sa, Nam Sa, Thái Bình… của Trung Quốc.

Ngay khi phát hiện, Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc; đồng thời, giải thích rõ đối với chủ doanh nghiệp về chủ quyền biển đảo của Việt Nam và hành vi treo bản đồ có “đường yêu sách 9 đoạn hay đường lưỡi bò” là vi phạm pháp luật của Việt Nam.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, chủ doanh nghiệp đã nhận ra sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ, giao nộp tấm bản đồ cho lực lượng chức năng và cam kết không tái phạm.

Được biết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn gỗ Baifar Hải Dương Việt Nam chuyên bán buôn gỗ và nguyên liệu phục vụ cho sản xuất gỗ ván ép, gỗ dán, gỗ ép…

* Cũng trong ngày 2/6, theo tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Vương Văn Khải, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương về tội cho vay nặng lãi.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 5/2020, Khải sử dụng tài khoản đăng ký trên website có địa chỉ là https://www.morman.vn để cho người khác vay tiền dưới dạng tín chấp, lãi suất dao động từ 2.000 đồng tới 20.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương ứng lãi từ 73 - 730%/năm). Đối tượng đã thực hiện hơn 200 hợp đồng cho vay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng dưới hình thức vay lãi ngày, trong số đó có 192 hợp đồng có lãi suất trên 100%/năm.

Mạnh Tú (TTXVN)
Nhập khẩu ô tô có bản đồ vi phạm chủ quyền sẽ bị tạm dừng giấy phép kinh doanh 
Nhập khẩu ô tô có bản đồ vi phạm chủ quyền sẽ bị tạm dừng giấy phép kinh doanh 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN